Giao lưu, liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Những bài ca, vũ điệu tại chương trình là lời chào Xuân rộn ràng, rực rỡ và thắm tình đoàn kết của hai Đảng, hai chính quyền và nhân dân hai địa phương biên giới, cùng nhau đón chào một mùa Xuân mới.

Liên khúc hát múa: "Lào Cai-Vân Nam chung một bài ca," "Việt Nam-Trung Hoa" do tập thể nghệ sỹ hai nước biểu diễn. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)
Liên khúc hát múa: "Lào Cai-Vân Nam chung một bài ca," "Việt Nam-Trung Hoa" do tập thể nghệ sỹ hai nước biểu diễn. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Tối 16/1, tại Quảng trường Đinh Lễ, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2025.

Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc và kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025).

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Năm 2024 các hoạt động trao đổi, tiếp xúc các cấp ở góc độ địa phương giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nói chung, giữa tỉnh Lào Cai và châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) nói riêng diễn ra một cách sôi động.

Các hoạt động đối ngoại, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, được triển khai ở nhiều ngành, lĩnh vực và địa phương, càng làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nêu rõ những bài ca, vũ điệu tại chương trình là lời chào Xuân rộn ràng, rực rỡ và thắm tình đoàn kết của hai Đảng, hai chính quyền và nhân dân hai địa phương biên giới, cùng nhau đón chào một mùa Xuân của hữu nghị, phồn thịnh và hòa bình.

Phát biểu tại chương trình, bà La Bình, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hy vọng, với việc luân phiên tổ chức Chương trình Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới, hai địa phương thông qua ca múa để hiểu nhau, thông qua văn hóa để truyền tải cảm xúc; không ngừng tăng cường giao lưu văn hóa, tương tác và tiếp xúc giữa nhân dân hai nước. Qua đó, phát huy vai trò tích cực hơn nữa trong việc tăng cường sự tin cậy, học hỏi, kết nối, hỗ trợ lẫn nhau cùng có lợi, thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng trên các mặt kinh tế-xã hội.

lao-cai-van-nam-2.jpg
Nhiều tiết mục đặc sắc thể hiện văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số hai nước. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Chương trình văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2025 gồm 11 tiết mục, được dàn dựng công phu, hấp dẫn, kết hợp âm thanh, ánh sáng hoành tráng, mang đến bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời, để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng sâu sắc cho người theo dõi, thưởng thức.

Mỗi tiết mục là lời ngợi ca quê hương, đất nước, tình hữu nghị, đoàn kết mang đậm bản sắc văn hóa, nhằm giới thiệu, quảng bá về đất và người của mỗi địa phương, quốc gia, dân tộc.

Chương trình do các nghệ sỹ, diễn viên của Đoàn Ca múa châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai (Việt Nam) biểu diễn.

Chương trình giao lưu văn nghệ khép lại với Liên khúc hát múa: "Lào Cai-Vân Nam chung một bài ca," "Việt Nam-Trung Hoa" do tập thể nghệ sỹ hai nước biểu diễn và kết thúc bằng màn pháo sáng rực rỡ sắc màu, mang lại nhiều ấn tượng, sự mãn nhãn đối với khán giả và người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.