Giao lưu nghề thủ công, mỹ nghệ Hội An-Hàn Quốc năm 2014

Chương trình giao lưu nghề thủ công mỹ nghệ Hội An-Hàn Quốc lần thứ 1/2014 diễn ra từ ngày 2-4/12 tại đô thị cổ Hội An, Quảng Nam.
Giao lưu nghề thủ công, mỹ nghệ Hội An-Hàn Quốc năm 2014 ảnh 1Du khách thăm phố cổ Hội An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (4/12/1999-4/12/2014), ngày 2/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An-Quảng Nam phối hợp với thành phố Gwangju, Hàn Quốc tổ chức Giao lưu nghề thủ công mỹ nghệ Hội An-Hàn Quốc lần thứ 1/2014.

Chương trình diễn ra đến ngày 4/12, sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ và trình diễn nghề truyền thống Hội An như nghề làm lồng đèn, nghề gốm truyền thống Thanh Hà, mộc Kim Bồng, nghề tre ghép mỹ nghệ và đan lá dừa Cẩm Thanh, đan võng bằng cây ngô đồng Tân Hiệp và trình nghề dệt lụa tơ tằm Quảng Nam.

Các nghệ nhân đến từ thành phố Gwangju -Hàn Quốc mang đến trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và trình diễn nghề truyền thống như nghề dệt vải, làm giấy, tre mỹ nghệ…

Ngoài ra, thành phố Hội An còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống hằng đêm phục vụ du khách tại địa điểm này. Tại khu vực trưng bày, còn có triển lãm ảnh “Khám phá Di sản văn hóa thế giới Hội An.”

Trong dịp này, nhân Ngày quốc tế Người khuyết tật, tại địa điểm trưng bày (Vườn tượng An Hội), ngày 2/12, thành phố Hội An phối hợp với tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam, các nghệ nhân Hàn Quốc tổ chức tọa đàm về phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ hiện nay tại địa phương hai thành phố.

Ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết chương trình nhằm tăng cường giao lưu hợp tác văn hóa-nghệ thuật, nghệ nhân thợ thủ công mỹ nghệ giữa hai thành phố; góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa nghề và sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Hội An và thành phố Gwangju- Hàn Quốc đến với du khách trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.