Giao lưu nghệ thuật tôn vinh sắc màu văn hóa các thành viên ASEAN

Chương trình nghệ thuật diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc với điểm nhấn là phần biểu diễn trang phục truyền thống ASEAN của cán bộ Đại sứ quán các nước ASEAN.
Giao lưu nghệ thuật tôn vinh sắc màu văn hóa các thành viên ASEAN ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bày tỏ tình đoàn kết hữu nghị. (Ảnh: Nguyễn Việt/TTXVN)

Chào mừng 56 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tối 30/8, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu Nghệ thuật Quốc tế.

Tới dự chương trình có Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN, đại diện Đoàn ngoại giao, đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, một số sở, ban, ngành đoàn thể, Ban Chấp hành Liên hiệp Hà Nội, các Hội, tổ chức thành viên cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh việc Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của “gia đình” ASEAN vào ngày 28/7/1995 là sự kiện trọng đại đối với dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN.

['Việt Nam có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu cho các nước ASEAN']

Với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam không chỉ nghiêm túc hoàn thành các cam kết và nghĩa vụ của một nước thành viên, mà còn có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của ASEAN được các nước trong và ngoài khu vực ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định hợp tác hữu nghị và liên kết khu vực trong khuôn khổ ASEAN tiếp tục là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh hơn, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước thành viên trên bình diện song phương và đa phương ngày càng bền chặt hơn, hiệu quả hơn.

Giao lưu nghệ thuật tôn vinh sắc màu văn hóa các thành viên ASEAN ảnh 2Trình diễn trang phục truyền thống các nước ASEAN. (Ảnh: Nguyễn Việt/TTXVN)

Trân trọng cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã có sáng kiến và tổ chức chương trình giao lưu như là một cam kết chân thành của người dân Việt Nam, người dân Hà Nội đối với việc tăng cường tình hữu nghị và mối quan hệ với nhân dân các nước ASEAN, Ngài Denny Abdi, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, đại diện nước Chủ tịch ASEAN năm 2023, chia sẻ kể từ khi thành lập năm 1967, người dân các nước ASEAN đã được hưởng những lợi ích bền vững.

Công dân ASEAN sống hòa bình cùng nhau trong một môi trường hài hòa.

Chỉ trong vòng 10 năm, làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ASEAN đã tăng 50%, cho thấy môi trường chính trị ổn định của các nước thành viên ASEAN.

“Thành công của ASEAN không thể đạt được nếu không có nền tảng vững chắc ở cấp độ cơ bản nhất: Trụ cột Văn hóa-Xã hội. Do đó, nâng cao nhận thức về bản sắc ASEAN và thúc đẩy sự đoàn kết của ASEAN trong bối cảnh đa dạng văn hóa là chìa khóa để xây dựng Cộng đồng ASEAN. Chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế với sự tham gia trình diễn của đại diện các nước ASEAN chính là điểm nhấn cho nỗ lực của chúng ta trong việc thúc đẩy một nền văn hóa của hòa bình và khoan dung,” Ngài Denny Abdi khẳng định.

Chương trình nghệ thuật diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc với điểm nhấn là phần biểu diễn trang phục truyền thống ASEAN của "những người mẫu đặc biệt" - những cán bộ của Đại sứ quán các nước ASEAN.

Phần trình diễn đã tôn vinh sắc màu văn hóa của mỗi thành viên ASEAN.

Trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam đã được trình diễn trong sự tán thưởng của đông đảo đại biểu và bạn bè quốc tế tham dự chương trình.

Chương trình Giao lưu Nghệ thuật cũng trở nên đặc sắc hơn với các tiết mục được dàn dựng công phu do các nghệ sỹ của Nhà hát Chèo Hà Nội và các nghệ sỹ không chuyên đến từ Đại sứ quán các nước ASEAN biểu diễn.

Các bài hát, điệu múa ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa truyền thống các nước ASEAN chính là món quà đặc biệt dành cho các đại biểu Việt Nam và bạn bè quốc tế đang công tác tại Việt Nam, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước nói chung và giữa Thủ đô Hà Nội với các thủ đô, thành phố trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.