Sáng 27/4, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã mờiĐại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu nói chuyện nhân kỷ niệm 35 năm ngày giảiphóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 2010).
Tại buổi nói chuyện, Đại sứ Tạ Minh Châu nêu bật chặng đường lịch sử vànhững chiến công oanh liệt của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp chống Mỹ cứunước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời phân tích sâu sắc bối cảnh quốc tế, từng giai đoạn lịch sử củacuộc kháng chiến từ tháng 7/1954 đến ngày 30/4/1975.
Đại sứ Tạ Minh Châu khẳng định thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộckháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giảiphóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, chấmdứt ách thống trị kéo dài 117 năm của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nướcmình, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.
Nêu lại năm nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm trong cuộcđấu tranh giải phóng dân tộc, Đại sứ khẳng định sự lãnh đạo tài tình đúng đắncủa Đảng, nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách mạng Việt Nam và tinh thầnđoàn kết quốc tế, trong đó tình đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân Làovà Campuchia có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Đại sứ nhấn mạnh kỷ niệm 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giảiphóng là dịp ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc đểnhận thức sâu sắc hơn giá trị những bài học kinh nghiệm được tổng kết trong thựctiễn đấu tranh của dân tộc, tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộcxây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ chân thành cảm ơn sựgiúp đỡ vô giá mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã dành cho nhân dân Việt Namtrong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp táctoàn diện giữa hai nước là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải được bảo vệđể ngày càng đơm hoa kết trái.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phụ trách công tác Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Lào Samanane Vignaketh đánh giá cao ý nghĩa đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử củanhân dân Việt Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Ông Samanane Vignaketh khẳng định đây không chỉ là thắng lợicủa nhân dân Việt Nam anh hùng mà còn là thắng lợi của lực lượng tiến bộ trêntoàn thế giới; cổ vũ mạnh mẽ quân và dân Lào nhanh chóng chớp thời cơ giành độclập hoàn toàn cho nước nhà./.
(TTXVN/Vietnam+)