Giao lưu thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản

80 sinh viên từ các nước ASEAN sẽ tới thăm Nhật Bản theo chương trình Mạng lưới trao đổi sinh viên và thanh niên Đông Á-Nhật Bản 2.0.
Từ ngày 31/3 đến 7/4/2013, khoảng80 sinh viên, thanh niên đến từ các nước ASEAN sẽ tới thăm Nhật Bản theo chươngtrình Mạng lưới trao đổi sinh viên và thanh niên Đông Á-Nhật Bản (JENESYS) 2.0.

Thông cáo báo chí của Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chobiết trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, bên cạnh việc giao lưu văn hóatruyền thống với người dân địa phương, sinh viên, thanh niên ASEAN sẽ được thamquan các khu vực Chubu, Kansai và Kyusyu để tìm hiểu quy trình sản xuất, ứng dụngcác sản phẩm công nghệ cao hỗ trợ cho ngành công nghiệp trong nước và ngành côngnghiệp sáng tạo.

Ban tổ chức hy vọng các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ đem lại nhữngtrải nghiệm bổ ích cho lớp trẻ ASEAN, góp phần thúc đẩy cộng đồng kinh tế ASEAN(AEC) trong tương lai.

JENESYS 2.0 là chương trình giao lưu thanh niên mới được Thủ tướng Nhật Bản Abe công bố trong chuyến thăm Indonesia ngày 18/1 vừa qua nhằm tăng cường hoạtđộng giao lưu, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa lớp trẻ Nhật Bản và ASEAN.

Dự kiến khoảng 30.000 thanh niên từ khu vực châu Á, châu Đại Dương, trong đó có10.000 thanh niên các nước ASEAN sẽ có cơ hội thăm Nhật Bản trong năm nay theochương trình JENESYS 2.0./.

Trần Hiệp/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công đoạn làm bánh chưng, bánh ống, cơm lam... thường là việc mà các phụ nữ Mường phải chuẩn bị. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tết Nguyên đán của người Mường tỉnh Phú Thọ

Tết Nguyên đán của đồng bào Mường từ lâu đã trở thành phong tục văn hóa đặc sắc, mang đậm giá trị nhân văn, được cộng đồng người Mường ở Phú Thọ gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. 

8 "linh vật" ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công.” (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Quảng Trị: Độc đáo linh vật ngựa ở Lao Bảo

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đưa vào trưng bày 8 linh vật ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công”, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan.