Giao tranh tại Sudan: Các bên xung đột tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn

Mỹ và Saudi Arabia đang đảm nhận vai trò giám sát thỏa thuận ngừng bắn 7 ngày giữa Quân đội Sudan và lực lượng phản ứng nhanh bán quân sự (RSF), bắt đầu từ ngày 22/5.
Giao tranh tại Sudan: Các bên xung đột tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Một tòa nhà bị hư hại do giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Các Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tại thủ đô Khartoum ngày 24/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/5, Saudi Arabia và Mỹ ra tuyên bố chung cho biết các bên tại Sudan tuân thủ tốt thỏa thuận ngừng bắn, dù có một số cuộc giao tranh rải rác ở khu dân cư tại thủ đô Khartoum và đụng độ ở một số nơi.

Hiện Mỹ và Saudi Arabia đang đảm nhận vai trò giám sát thỏa thuận ngừng bắn 7 ngày giữa Quân đội Sudan và lực lượng phản ứng nhanh bán quân sự (RSF), bắt đầu từ ngày 22/5 vừa qua, nhằm cho phép các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và các dịch vụ cơ bản.

[Giao tranh tại Sudan: Hơn 250.000 người dân đã phải đi sơ tán]

Tuyên bố nêu rõ: "Tình hình đã được cải thiện từ ngày 24/5." Các đại diện của Mỹ và Saudi Arabia kêu gọi các bên tránh leo thang bạo lực và tôn trọng ngừng bắn.

Khoảng 1,3 triệu người Sudan đã phải sơ tán trong nước hay di tản sang các nước láng giềng.

Bộ Y tế Sudan cho biết ít nhất 730 người đã thiệt mạng, dù con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Những người ở lại Khartoum đang phải chịu cảnh thiếu điện và nước sinh hoạt, không có dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo người đứng đầu Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Samantha Power, lượng ngũ cốc đủ cho 2 triệu người đang được vận chuyển tới Sudan bằng tàu biển. Tuy nhiên, chưa rõ làm cách nào số ngũ cốc này cũng như hàng viện trợ của các cơ quan khác thực sự đến được Khartoum và các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề mà không có đảm bảo an ninh.

Tuyên bố của Mỹ và Saudi Arabia cho biết một số hàng viện trợ đã đến Khartoum trong ngày 26/5, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tổ chức Chữ thập Đỏ đang tìm cách chuyển thiết bị y tế đến 7 bệnh viện ở Sudan.

Trong khi đó, ngày 25/5, các kỹ sư viễn thông đã có thể bắt đầu công việc sửa chữa mạng lưới ở thủ đô và nhiều nơi khác.

Theo các nhà hoạt động, giao tranh đã diễn ra rải rác tại một số thành phố lớn ở miền Tây trong những ngày gần đây, nhất là tại El Fashir, thủ phủ của bang Bắc Darfur.

Xa hơn về phía Tây, các thành phố Zalingei và El Geneina đang trong tình trạng mất liên lạc hoàn toàn.

Trong khi đó, người dân tại thành phố Nyala, một trong những thành phố lớn nhất Sudan, cho biết sự yên bình đang trở lại sau nhiều ngày đụng độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục