Giới chức Kabul và Taliban đạt thỏa thuận tổ chức hòa đàm ở Moskva

Theo Đặc phái viên Tổng thống Nga về Afghanistan, giới chức Kabul và đại diện phiến quân Taliban đạt được thỏa thuận về tổ chức hòa đàm ở Moskva, với sự tham gia của 12 quốc gia khu vực.
Giới chức Kabul và Taliban đạt thỏa thuận tổ chức hòa đàm ở Moskva ảnh 1Các tay súng Taliban tại Jalalabad, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang mạng Ariana News của Afghanistan dẫn phát biểu ngày 22/9 của Đặc phái viên Tổng thống Nga về Afghanistan Zamir Kabulov cho biết, giới chức Kabul và đại diện nhóm phiến quân Taliban đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức hòa đàm tại Moskva, với sự tham gia của 12 quốc gia trong khu vực.

Đặc phái viên Kabulov cho biết, ông đã trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Afghanistan Nasir Ahmad Andisha và hiện công tác chuẩn bị đang được tiến hành.

[Taliban gài mìn ở miền Bắc Afghanistan, 8 trẻ em thiệt mạng]

Dù vậy, Bộ Ngoại giao Afghanistan đã từ chối bình luận về thông tin trên, đồng thời khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến cuộc đàm phán tại Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Sebqatullah Ahamadi cho biết Kabul đánh giá cao nỗ lực của mọi quốc gia nhằm đem lại hòa bình cho Afghanistan, nhưng điều quan trọng là các cuộc đàm phán phải được lãnh đạo bởi người Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục