Guinea Bissau có Thủ tướng thứ 3 chỉ trong vòng một tháng

Tổng thống Guinea Bissau Mario Vaz đã bổ nhiệm Phó Chủ tịch Đảng châu Phi vì độc lập của Guinea và Cape Verde cầm quyền làm Thủ tướng thứ ba trong vòng một tháng qua.
Guinea Bissau có Thủ tướng thứ 3 chỉ trong vòng một tháng ảnh 1Tổng thống Guinea Bissau Mario Vaz. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một sắc lệnh được công bố trên Đài phát thanh quốc gia ngày 17/9, Tổng thống Guinea Bissau Mario Vaz đã bổ nhiệm Phó Chủ tịch Đảng châu Phi vì độc lập của Guinea và Cape Verde (PAIGC) cầm quyền, ông Carlos Correia làm thủ tướng mới của quốc gia Tây Phi này. Đây là thủ tướng thứ ba của Guinea Bissau trong vòng một tháng qua.

Ông Correia, 81 tuổi, từng ba lần đảm nhận cương vị đứng đầu Chính phủ Guinea Bissau, sẽ có trách nhiệm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt một tháng qua ở nước này khi hai người tiền nhiệm của ông liên tục bị cách chức.

Guinea Bissau rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi Tổng thống Vaz cách chức Thủ tướng Domingoes Simoes Pereira và hạ bệ chính phủ của ông này hôm 12/8 do hàng loạt bất đồng, trong đó có việc bổ nhiệm tư lệnh quân đội.

Sau đó, bất chấp sự phản đối của đảng cầm quyền, Tổng thống Vaz đã bổ nhiệm ông Baciro Dja thay ông Pereira.

Tuy nhiên, ông Baciro Dja và nội các của ông cũng bị bãi nhiệm chỉ hai ngày sau đó theo phán quyết của Tòa án tối cao Guinea Bissau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.