Guinea Xích đạo: Chính phủ của Thủ tướng Pascual Obama Asue từ chức

Là quốc gia nhỏ phụ thuộc chủ yếu vào dầu mỏ, Guinea Xích đạo đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề do đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm mạnh.
Guinea Xích đạo: Chính phủ của Thủ tướng Pascual Obama Asue từ chức ảnh 1Chính phủ của Thủ tướng Pascual Obama Asue đã từ chức toàn bộ sau 2 năm tại vị. (Nguồn: africanian.com)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/8, Chính phủ Guinea Xích đạo đã từ chức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc gia thuộc khu vực Trung Phi này ngày càng trở nên tồi tệ do đại dịch COVID-19.

Đơn từ chức của Chính phủ Guinea Xích đạo, do Thủ tướng Pascual Obama Asue đứng đầu, đã được gửi đến Tổng thống Teodoro Obiang trong cuộc họp nội các khẩn cấp.

Theo Tổng thống Teodoro, người đã cầm quyền trong 4 thập kỷ qua, đây là bước đi cứng rắn của chính phủ để bù đắp khả năng mất thanh toán của nền kinh tế.

[Đấu giá 25 siêu xe tịch thu của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo]

Ông bày tỏ tiếc nuối khi chính phủ sắp mãn nhiệm của Guinea Xích đạo không thể hoàn thành nhiệm vụ và cũng không đạt được các mục tiêu đề ra.

Là quốc gia nhỏ phụ thuộc chủ yếu vào dầu mỏ, Guinea Xích đạo đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề do đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm mạnh.

Theo kế hoạch, Tổng thống Teodoro sẽ công bố thành phần chính phủ mới trong vài ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục