Hà Lan: "Thiên đường" hoa tulip Keukenhof mở cửa trở lại sau 3 năm

Vườn hoa Keukenhof nổi tiếng có lịch sử từ năm 1857 đã chính thức mở cửa đón du khách tới tham quan từ ngày 24/3 đến ngày 15/5, chủ đề của năm 2022 là "Hoa cổ điển" (Flower Classics).
Hà Lan: "Thiên đường" hoa tulip Keukenhof mở cửa trở lại sau 3 năm ảnh 1Hoa tulip khoe sắc tại vườn hoa Keukenhof ở Lisse, Hà Lan, ngày 24/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau gần 3 năm đóng cửa nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19, Hà Lan đã mở cửa trở lại vườn hoa Keukenhof. Nơi đây được xem là "thiên đường" của hoa tulip và cũng là vườn hoa lớn nhất thế giới mà ai cũng muốn một lần được đến tận nơi chiêm ngưỡng các loài hoa.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, vườn hoa Keukenhof đã chính thức mở cửa đón du khách tới tham quan từ ngày 24/3 đến ngày 15/5.

Nằm tại tỉnh Lisse, cách thủ đô Amsterdam khoảng 25km, vườn hoa có lịch sử từ năm 1857 với mục đích ban đầu là khu vườn trang trí cho lâu đài Keukenhof.

Hàng năm, vào mùa Xuân, xung quanh 15km những đường mòn đi bộ được tô điểm bằng những vạt hoa tulip rực rỡ.

Mỗi năm, hơn 7 triệu củ hoa được trồng trên 32ha của khu vườn, làm nên một "màn trình diễn" tuyệt vời của những bông hoa mùa Xuân.

Màu sắc rực rỡ của hoa tulip, cũng như hoa thủy tiên vàng, hoa loa kèn, hoa hồng, hoa cẩm chướng và dạ lan hương, mang đến một trải nghiệm độc đáo cho khách tham quan.

[Hà Lan dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch COVID-19]

Mỗi năm, công viên hoa có một chủ đề đặc biệt tạo cảm hứng cho các thiết kế của mỗi khu vườn, và mỗi mùa lại có một "bức tranh" khảm hoa khổng lồ theo chủ đề của năm hiện tại.

Chủ đề của năm 2022 là "Hoa cổ điển" (Flower Classics) với ý tưởng rằng hoa đã là một phần của cuộc sống con người trong nhiều thế kỷ, hoa được sử dụng như biểu tượng cổ điển trong nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế.

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu và hoa tulip cho mùa Xuân mới, được bài trí kết hợp thành những tác phẩm kinh điển tại Keukenhof, trong đó hoa tulip là trung tâm rực rỡ nhất.

Chỉ mở cửa trong một thời gian ngắn vào mùa Xuân, khu vườn tổ chức các cuộc triển lãm hoa, trưng bày các bồn hoa tạo cảnh, các tác phẩm sắp đặt và điêu khắc để giới thiệu những gì đẹp nhất của mùa hoa tulip ở Amsterdam.

Hà Lan hiện là quốc gia xuất khẩu hoa số 1 thế giới. Hằng năm, vườn hoa Keukenhof đón hơn 1,5 triệu du khách đến thưởng ngoạn và đắm chìm trong thế giới của hoa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.