Sáng 19/5, tại xã Xuân Mai (Hà Nội), Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai phối hợp với Công ty cổ phần Cẩm Thạch Xanh (GMC) tổ chức Lễ động thổ Dự án Nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thoong, với tổng vốn đầu tư khoảng 5.250,8 tỷ đồng.
Dự án có công suất xử lý 2.000 tấn rác/ngày đêm, phát điện 45 MW hòa lưới quốc gia, được xem là nhà máy điện rác công nghệ cao đầu tiên tại khu vực Tây Nam Hà Nội - nơi nhiều năm qua chưa có cơ sở xử lý chất thải rắn quy mô lớn.
Theo chủ đầu tư, dự án được triển khai trên diện tích hơn 103.138 m² tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội. Nhà máy sẽ tiếp nhận, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại gồm rác sinh hoạt và rác công nghiệp thông thường; đồng thời kết hợp phát điện từ nhiệt thu hồi và tái chế tro xỉ làm vật liệu xây dựng sau đốt.
Dự án áp dụng công nghệ đốt rác lò ghi cơ khí, thu hồi nhiệt phát điện - công nghệ đang được sử dụng tại nhiều nhà máy ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và các nước Bắc Âu. Hệ thống được giới thiệu đáp ứng tiêu chuẩn môi trường châu Âu Directive 2010/75/EU và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2025/BNNMT.
Tỷ lệ chất thải rắn không thể tái chế sau đốt được kiểm soát ở mức dưới 5% lượng rác đầu vào; tro xỉ còn lại được tái chế làm vật liệu xây dựng. Hệ thống xử lý nước rỉ rác hoạt động tuần hoàn trong khuôn viên nhà máy, không xả thải ra môi trường bên ngoài.
Các hạng mục chính của dự án gồm trạm cân, cầu dẫn, khu nhà máy chính, ống khói, tháp làm mát, phòng bơm tổng hợp, trạm xử lý tro xỉ, khu hóa rắn tro bay, trạm xử lý nước rỉ rác cùng các công trình phụ trợ khác.
Theo lộ trình triển khai, dự án dự kiến khởi công xây dựng trong quý 2 năm 2026, hoàn thành xây dựng và chạy thử vào quý 3 năm 2027; vận hành thương mại trong quý 4 năm 2027. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.
Tại buổi lễ, đại diện Công ty cổ phần Cẩm Thạch Xanh cho biết doanh nghiệp đã vận hành hai nhà máy điện rác tại Bắc Ninh là Nhà máy điện rác T&J và Nhà máy điện rác GCEP. Dự án Núi Thoong sẽ kế thừa kinh nghiệm quản lý, vận hành từ các dự án này và được đầu tư với quy mô, công nghệ hiện đại hơn.
Chủ đầu tư đồng thời đưa ra bốn cam kết gồm: khởi công đúng tiến độ trong tháng 6/2026; vận hành thương mại đúng quý 4 năm 2027; thiết lập hệ thống quan trắc tự động truyền dữ liệu trực tiếp tới cơ quan quản lý nhà nước; bảo đảm trách nhiệm xã hội với cộng đồng dân cư địa phương trong suốt vòng đời dự án.
Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, mỗi ngày Thủ đô phát sinh hơn 8.000 tấn rác sinh hoạt. Hiện các nhà máy điện rác lớn của thành phố chủ yếu tập trung ở phía Bắc và Tây Bắc như Nhà máy điện rác Sóc Sơn và Nhà máy Seraphin tại Xuân Sơn. Khu vực Tây Nam gồm Xuân Mai, Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức và các vùng lân cận hiện chưa có nhà máy xử lý rác công nghệ cao quy mô lớn.
Theo đánh giá của chủ đầu tư, khi đi vào vận hành thương mại từ quý 1 năm 2028, Nhà máy điện rác Núi Thoong có thể xử lý khoảng 660.000 tấn rác mỗi năm, đóng góp khoảng 356 triệu kWh điện/năm cho lưới điện quốc gia, đồng thời tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 200 lao động địa phương.
Dự án cũng được kỳ vọng góp phần giảm quãng đường vận chuyển rác từ các huyện phía Tây Nam về khu xử lý phía Bắc, giảm áp lực môi trường và từng bước hình thành “tam giác xử lý rác công nghệ cao” tại Hà Nội gồm khu vực Bắc, Tây Bắc và Tây Nam Thủ đô./.
Hà Nội mở rộng Nhà máy điện rác Sóc Sơn, tăng công suất phát điện lên 135MW