Hà Nội FC và khát vọng chinh phục danh hiệu Cúp Quốc gia lịch sử

Sau khi xuất sắc đăng quang V-League 2019, Hà Nội FC đang rất quyết tâm lần đầu tiên bước lên bục cao nhất tại Cúp Quốc gia ngay trong mùa giải này.
Hà Nội FC nhận cúp vô địch V-League 2019. (Ảnh: Vietnam+)
Hà Nội FC nhận cúp vô địch V-League 2019. (Ảnh: Vietnam+)

Hà Nội FC thống trị ở sân chơi V-League với 5 lần đăng quang, nhưng chưa một lần lên ngôi ở Cúp Quốc gia. Thế nên, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang rất quyết tâm giành chức vô địch lịch sử ở sân chơi này trong mùa giải năm nay.

Thống trị cúp vàng, "vô duyên" cúp... nhựa

Hà Nội FC bắt đầu "nhập cuộc chơi" ở V-League vào năm 2009 và giành chức vô địch đầu tiên chỉ một năm sau đó.

Đến năm 2013, đội bóng của bầu Hiển lần thứ hai có vinh dự nâng cao chiếc cúp vô địch V-League, sau hai năm liên tiếp kết thúc ở vị trí á quân và phải nhìn ngôi vương về tay Sông Lam Nghệ An (2011) và SHB Đà Nẵng (2012).

Tiếp nối những thành công đó, cùng với dàn cầu thủ chất lượng và được đầu tư bài bản, Hà Nội FC đã thực sự trở thành một thế lực ở giải vô địch quốc gia khi giành thêm 3 chức vô địch V-League (2016, 2018, 2019) và hai lần á quân.

Chức vô địch V-League 2019 là danh hiệu thứ 5 mà đội bóng này giành được trong lịch sử để hoàn tất ngôi sao thứ năm đầy vinh quang trên áo đấu.

Kết quả ấn tượng đó đã giúp Hà Nội FC vượt qua tượng đài bóng đá Việt Nam là Thể Công để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất với 5 chức vô địch cùng 4 lần giành ngôi á quân.

Thậm chí, trong 10 mùa giải tranh tài ở sân chơi cao nhất Việt Nam, đội bóng này chưa một lần bật khỏi tốp 4, điều chưa từng có trong lịch sử.

[Hà Nội FC chính thức nâng chiếc cúp vô địch V-League 2019]

V-League 2018 là mùa giải mà Hà Nội FC vô địch và xô đổ hàng loạt kỷ lục. Theo đó, đội chủ sân Hàng Đẫy là câu lạc bộ ghi được nhiều điểm nhất trong một mùa giải (64 điểm/26 trận), vô địch sớm nhất (trước 5 vòng đấu) và có số trận thắng nhiều nhất (20 trận).

Hà Nội FC và khát vọng chinh phục danh hiệu Cúp Quốc gia lịch sử ảnh 1Hà Nội FC đang quyết tâm để lần đầu đăng quang Cúp Quốc gia. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Mặc dù là kẻ thống trị ở sân chơi V-League trong 10 năm qua nhưng ở đấu trường Cúp Quốc gia, Hà Nội FC lại khá vô duyên khi chưa một lần đăng quang.

Theo cách gọi vui trước đây theo kèm tên gọi của đơn vị tài trợ, nếu như đội vô địch V-League giành cúp vàng thì câu lạc bộ đăng quang ở Cúp Quốc gia có cúp... nhựa. Đây là lý do mà Hà Nội FC vẫn được xem là đội bóng thống trị cúp vàng nhưng lại "vô duyên" với cúp... nhựa.

Cơ hội lịch sử

2019 là năm thi đấu rất thành công của Hà Nội FC cả ở sân chơi quốc nội cũng như châu lục. Ngoài chức vô địch V-League 2019 sớm 2 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm còn viết nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế khi lọt vào tới trận chung kết liên khu vực AFC Cup.

Trước đối thủ khó chịu 4.25 SC đến từ Triều Tiên, Hà Nội FC chơi áp đảo hoàn toàn sau 2 lượt trận, nhưng tiếc rằng đã phải dừng bước bởi luật bàn thắng trên sân khách (hòa 2-2 trên sân nhà, hòa 0-0 trên sân khách).

Đây cũng là thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á ở sân chơi này.

Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn chưa hết mục tiêu ở mùa giải năm nay với khát khao chinh phục danh hiệu Cúp Quốc gia, đấu trường mà họ khá vô duyên từ những ngày đầu tranh tài.

Trong lịch sử, Hà Nội FC đã 3 lần vào chơi trận chung kết vào các năm 2012, 2015 và 2016, nhưng đều thất bại. Năm 2018, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã lọt vào tới vòng bán kết, nhưng lại thua Becamex Bình Dương vì luật bàn thắng trên sân khách.

Hà Nội FC và khát vọng chinh phục danh hiệu Cúp Quốc gia lịch sử ảnh 2Văn Quyết và đồng đội liệu có tận dụng thành công cơ hội? (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC tiếp tục thể hiện sức mạnh để lọt vào vòng bán kết gặp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh chính là đội á quân của V-League 2019, nhưng họ lại có thành tích đối đầu không tốt trước Hà Nội FC. Ở 6 lần đối đầu gần nhất, đội chủ sân Thống Nhất đã không giành được chiến thắng nào trước đội bóng Thủ đô.

Trong khi đó, hai đối thủ còn lại ở Cúp Quốc gia 2019 là Quảng Nam và Becamex Bình Dương cũng được đánh giá thấp hơn Hà Nội FC. Hai đội bóng này cũng đều là bại tướng của đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam ở sân chơi V-League 2019.

Do đó, đây được xem là cơ hội tuyệt vời để Hà Nội FC giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2019 và mang về chiếc cúp còn thiếu trong phòng truyền thống câu lạc bộ.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hà Nội FC trong mùa giải 2019 và để tri ân các thế hệ cầu thủ đóng góp cho bóng đá Thủ đô trước đây, Tập đoàn T&T Group phối hợp cùng Hà Nội FC sẽ tổ chức “Lễ vinh danh thành tích Bóng đá Hà Nội - Niềm tự hào Thủ đô” tại sân Hàng Đẫy vào hồi 15 giờ ngày 1/11.

Chương trình sẽ nhìn lại hành trình đầy tự hào của bóng đá Thủ đô trong những năm qua. Bên cạnh đó, đóng góp của những con người lặng thầm bên đường pitse hay trên khán đài cũng là một điểm nhấn không thể thiếu trong chương trình.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục