Hà Nội xén dải phân cách nhiều tuyến phố để giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội sẽ xén dải phân cách, mở rộng mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên các tuyến đường đường Tôn Thất Thuyết, Liễu Giai, Văn Cao, Yên Lãng-Hoàng Cầu.
Hà Nội xén dải phân cách nhiều tuyến phố để giảm ùn tắc giao thông ảnh 1Nhiều tuyến đường của Hà Nội sẽ tiếp tục xén dải phân cách. (Nguồn: TTXVN)

Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ năm 2019 sử dụng để sửa chữa, bảo trì các công trình giao thông đảm bảo an toàn, đúng tiến độ; trong đó, sẽ tiếp tục xén dải phân cách mở rộng kết hợp chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên nhiều tuyến đường.

Cụ thể, Hà Nội sẽ xén mở rộng mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên dải phân cách trên đường Tôn Thất Thuyết, Liễu Giai, Văn Cao, Yên Lãng-Hoàng Cầu; cải tạo phố Trung Liệt và các nút giao thông nối với Đặng Tiến Đông, Thái Hà, Thái Thịnh; cải tạo sửa chữa quốc lộ 21 đến đường tỉnh 418 thuộc địa phận xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây).

Ngoài ra, Hà Nội cũng tiến hành sửa chữa khe co giãn đầu cầu Vĩnh Tuy; các cầu dọc trục đường Láng (Cầu Giấy, cầu Tô Lịch, cầu Hòa Mục, cầu Yên Hòa, cầu Mới); cải tạo mặt đường chính đại lộ Thăng Long và đường gom; sửa chữa, thay thế khe co giãn đường vành đai 3 đoạn Cầu Dậu-Mai Dịch…

[Tách làn đường riêng xe máy: Giảm rủi ro, tránh đối mặt với ‘tử thần’]

Sau khi được xén vỉa hè, dải phân cách, nhiều tuyến đường của Thủ đô đặc biệt phát huy hiệu quả trong việc kéo giảm ùn tắc giao thông.

Năm 2018, Hà Nội đã tiến hành xén dải phân cách trên các tuyến đường trọng điểm như: Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Láng, vành đai 3...

Các tuyến đường này đều được mở rộng lên 4-6 làn xe, có diện mạo khang trang hơn và đang phát huy hiệu quả rõ rệt sau khi được xén dải phân cách.

Ngay cả thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết 2019, các phương tiện đều di chuyển khá thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục