Hà Nội: Xuất hiện những "bãi xe chui" sau lệnh cấm

Sau khi Hà Nội cấm trông giữ phương tiện trên địa bàn 262 tuyến phố, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện nhiều kiểu trông xe “lạ mắt.”
Sau khi Hà Nội cấm trông giữ phương tiện trên địa bàn262 tuyến phố, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện nhiều kiểu trông xe “lạ mắt” không giấy phép trông giữ, không biển báo, nhưng nhiều người vẫnphó thác tài sản của minh cho dù không biết chủ trông giữ phươngtiện là ai.

Trên đường Trần Duy Anh, đoạn giáp vớiĐại Cồ Việt là một địa điểm chuyên bán quần áo hàng thùng, thu hút mộtlượng học sinh, sinh viên, cán bộ công chức… đến tìm mua các mặt hàng cũvà ở đây đang có tình trạng kiểu trông giữ xe rất độc và lạ. Chỉ mộtđoạn phố ngắn nhưng có tới hai cái biển làm bằng tấm bìa rộng chừngtrang sách ghi rõ: “Trông xe.”

Tấm biển này được buộc vào một cái cọccắm xuống đất. Một biển khác lạ hơn là hai đầu có hai chiếc biển, phíatrên là “trông xe” còn phía dưới là “bán xăng.” Tất cả các gian hàng ởđây đều được làm thêm mái che, mái vẩy, chủ cửa hàng lại trưng bày thêmnhững thúng giầy dép ra sát mép đường. Thế mà còn tận dụng được nhữngkhe hở hiếm hoi làm “điểm trông giữ xe" thì quả là tài!

Trên đường Đào Duy Anh, người ta nhận biết điểm trông giữ xe bằngbiển hiệu còn ở đường Giải Phóng, có hai điểm nằm đầu phía đường TrườngChinh và phía đối diện chếch bên kia đường, gần cầu vượt Ngã Tư Vọng,các khoảng trống trên hè lại được chăng dây màu xanh nõn chuối. Chỉtrong một tháng mà những người đi qua đây bắt gặp hai lần lực lượng chứcnăng đến kiểm tra, xử lý điểm căng dây để trông giữ xe này.

Trên các tuyến phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường,nằm trong danh sách các tuyến phố cấm trông giữ phương tiện thì lại bắtgặp những đoạn phố, xe được xếp nửa trên hè, nửa dưới lòng đường, có nơithì có biển hiệu của Công ty cổ phần Đồng Xuân, có nơi chỉ có nhân viêntrông giữ.

Không phải bây giờ mới xuất hiện biếntướng dịch vụ trông giữ xe, ngay trong tuần đầu thực hiện cấm trông giữphương tiện ở 262 tuyến phố, đại diện các quận trung tâm như Hoàn Kiếm,Hai Bà Trưng cũng đã nhắc đến tình trạng các hộ kinh doanh quần áo ếkhách cũng dẹp cửa hàng để trông giữ xe; tập kết trông giữ trong cácngõ ngách… rất khó kiểm tra, xử lý vi phạm.

Khôngchỉ có sự độc và lạ ở các điểm trông giữ xe tự phát mà ngay các điểmtrông giữ xe được cấp phép gần đây cũng “lạ mắt” bởi thường xuyên xuấthiện thêm một tấm biển “hết chỗ.” Đặc biệt tại khu vực các bệnh việnnhư bệnh viện K, Phụ Sản, Việt Đức, bệnh viện Nhi… mỗi ngày hàng ngàn xecủa bệnh nhân và người nhà cùng lượng xe từ các tuyến phố khác ùn ùnkéo đến gửi gây ra cảnh ùn tắc, các điểm trông giữ xe luôn ở trong tìnhtrạng “cung vượt cầu.”

Vẫn biết, quyết định cấmtrông giữ phương tiện tại 262 tuyến phố trung tâm là đúng đắn, nhằm trảlại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, nhu cầu gửi phương tiện của ngườidân là bức bách, thiết nghĩ ngành chức năng và các quận huyện sớm bốtrí điểm trông giữ, tránh gây ra những bức xúc không đáng có cho ngườidân, còn các điểm trông giữ tự phát lại có cơ hội trục lợi, chặt chémngười gửi xe./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Phà Cát Lái. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cấm xe ô tô trên 8 tấn qua phà Cát Lái trong hai ngày

Kể từ lúc 0 giờ đến 5 giờ ngày 14/1 và từ 9 giờ ngày 14/1 đến 17 giờ ngày 15/1, cấm xe ôtô từ 8 tấn trở lên lưu thông qua phà Cát Lái để phục vụ tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái.