Hai bà cháu sống sót sau... chín ngày bị vùi lấp

Sau 9 ngày bị vùi lấp trong cái lạnh xấp xỉ 0 độ C, một cụ bà 80 tuổi và cháu trai 16 tuổi ở Ishinomaki, tỉnh Miyagi, đã được giải cứu.
Vào khoảng 4 giờ chiều 20/3, một cụ bà 80 tuổi và cháu trai16 tuổi ở tổ 2, thị trấn Kadowaki, thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi, đã đượcgiải cứu khỏi đống đổ nát sau chín ngày bị vùi lấp trong cái lạnh xấp xỉ 0 độC.

Ngày 11/3, trận sóng thần khủng khiếp đã quét qua thị trấnnày khi bà Abe Sumi và cậu cháu Jin đang ở trong nhà.

Một cảnh sát cho biết, khi đang tuần tra khu vực thì nghe thấy tiếng kêu cứuphát ra từ đống đổ nát và lập tức liên lạc với lực lượng cứu hộ tìm kiếm sự hỗtrợ giải cứu hai người.

Khi được đưa ra khỏi ngôi nhà, hai bà cháu vẫn còn khá tỉnh táo và nhận thứctốt. Vị trí mà người cảnh sát này phát hiện chỉ cách nhà ga Ishinomaki 1,5km vềphía Nam, dọc con sông Kyukitagami.

Rất may mắn, hai người chỉ bị thương nhẹ và cứng một phầntay chân vì giá rét, đã được lực lượng cứu hộ trực thăng đưa đến Bệnh viện Chữthập đỏ thành phố Ishinomaki.

Bà Abe cho biết, cơn sóng thần có chiều cao bằng tòa nhàhai tầng ập đến khi hai bà cháu đang ăn cơm trong bếp và mọi thứ đổ sụp xuốngtrước mắt. Bà nói: “Tôi bị ép chặt tới mức không thể cựa quậy được.”

Cậu cháu trai, Jin, hiện đang sống với bố mẹ ở thành phốSendai vừa nghỉ thi và đến ở với bà Sumi ở Ishinomaki.

Vào cái hôm xảy ra động đất, Jin vừa gọi điện cho bố mẹ được 50 giây sau thìsóng thần ập đến. Gia đình đã đi tìm kiếm Jin nhưng ngôi nhà của bà Sumi đãkhông còn ở chỗ cũ do sóng thần đã cuốn phăng đi hàng cây số. Trong lúc gia đìnhJin đã mất hết hy vọng và nghĩ rằng hai người đã chết thì... điều kỳ diệu xảyra.

Hai bà cháu không những thoát chết mà sức khỏe vẫn tốt sau 217 giờ bị vùi lấp.Viên cảnh sát tuần tra kể lại, lúc kéo Jin ra khỏi mái nhà, cậu bé cho biết “bàcháu còn bị mắc kẹt ở bên trong."

Theo Đài khí tượng khu vực Sendai, nhiệt độ thấp nhất củaIshinoma ngày 17/3 là 2,7 độ C. Văn phòng đối phó thiên tai huyện Miyagi chobiết, con số thiệt của Ishinomaki là 1.472 người mất tích và 1.826 người thiệtmạng, trong khi đã có 39.219 người sơ tán khỏi khu vực./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một hoạt động văn hóa trong Lễ khai hội truyền thống và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - đền Kim Liên năm 2022. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhiều điểm nhấn văn hóa đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên 2026

Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày với quy mô trang trọng. Theo Ban tổ chức, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày chính hội (16/3 âm lịch) là việc phục dựng Lễ vật cúng Thần - mâm cỗ 7 tầng. Đây là mâm cỗ đặc biệt được hai dòng họ trong làng tự tay chế biến công phu, xếp theo khuôn gỗ hình vuông bao quanh.