Hai du khách Mỹ bị bắt vì khắc tên lên đấu trường Colosseo

Hai du khách người Mỹ đã bị nhà chức trách Italy bắt giữ vì hành động xâm hại đến di tích di tích lịch sử và mỹ thuật cấp quốc gia của Italy.
Hai du khách Mỹ bị bắt vì khắc tên lên đấu trường Colosseo ảnh 1Khu di tích đấu trường Colosseo bị khắc tên. (Nguồn: ANSA)

Hôm 7/3, tại trung tâm thủ đô Roma (Italy), hai du khách người Mỹ đã bị nhà chức trách Italy bắt giữ vì hành động xâm hại đến di tích lịch sử và mỹ thuật cấp quốc gia của Italy.

Theo thông tin từ cảnh sát Rome cung cấp cho hãng Thông tấn Nhà nước Italy ANSA, hai cô gái đến từ California (21 và 25 tuổi) đã dùng một đồng xu khắc những chữ cái tên mình lên bức tường gạch ở khu vực tầng 2, phía Tây khu di tích đấu trường Colosseo.

Điều đáng nói là hai cô gái này còn chụp ảnh selfie bên cạnh "tác phẩm" của mình.

Một hướng dẫn viên chuyên nghiệp đang có mặt tại Colosseo đã chú ý đến hành động bị coi là "phá hoại văn vật" này và gọi cảnh sát.

Sau khi bị cảnh sát bắt, hai cô gái trẻ này đã bày tỏ thái độ ân hận và cho rằng họ không nghĩ là sự việc lại "nghiêm trọng như vậy."

Trước đó, Bộ Văn hóa và di sản Italy đã thông báo rằng đài phun nước nổi tiếng Barcaccia (Thuyền chìm), được hoàn thành vào năm 1629, một kiệt tác của hai cha con nhà điêu khắc nổi tiếng thời kỳ nghệ thuật Baroque là Pietro và Gian Lorenzo Bernini đã chịu những hư hại "nghiêm trọng," "vĩnh viễn" và "không thể nào sửa chữa được" sau khi bị một số cổ động viên quá khích Hà Lan phá phách hôm 19/2 ở quảng trường Tây Ban Nha, trung tâm Rome.

Theo Bộ Văn hóa và di sản Italy, tổng thiệt hại mà các cổ động viên quá khích Hà Lan gây ra cho các công trình của Rome lên tới 5 triệu euro.

Đây không phải là lần đầu tiên di tích Colosseo bị xâm hại. Cuối năm ngoái, một du khách Nga 42 tuổi cũng đã bị bắt sau khi khắc chữ cái đầu trong tên mình lên một bức tường của đấu trường cổ có gần hai nghìn năm tuổi này. Du khách này bị buộc phải nộp phạt 20 nghìn euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục