Hải Phòng: Lên phương án trục vớt tàu Thành Đạt 18-BLC

Ngày 2/10, tàu Thành Đạt 18-BLC trọng tải 3.000 tấn bị đắm tại vị trí cách đèn biển Hòn Dấu khoảng 6,2 hải lý về phía Đông Đông Nam, hiện công ty sở hữu tàu đang khẩn trương lên phương án trục vớt.
Hải Phòng: Lên phương án trục vớt tàu Thành Đạt 18-BLC ảnh 1Tàu Thành Đạt 18-BLC. (Nguồn: marinetraffic.com)

Ngày 11/10, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết, công tác bảo đảm an toàn luồng hàng hải phục vụ trục vớt tàu đắm Thành Đạt 18-BLC vẫn được duy trì. 

Công ty sở hữu tàu Thành Đạt 18-BLC đang khẩn trương lên phương án trục vớt tàu.

Trước đó, ngày 2/10, tàu Thành Đạt 18-BLC trọng tải 3.000 tấn bị đắm tại vị trí cách đèn biển Hòn Dấu khoảng 6,2 hải lý về phía Đông Đông Nam, điểm nhô cao nhất là cột đèn cabin tàu có cao độ 5,0m trên mực nước số "0" hải đồ.

[Thái Bình: Bơm, hút dầu từ tàu Hà An 01 để tiến hành trục vớt]

Ngay khi tàu gặp nạn, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã tổ chức cắm phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập TĐ2 đánh dấu khu vực tàu bị đắm.

Cùng với đó, thiết lập báo hiệu hàng hải AIS "ảo" khống chế vị trí tàu Thành Đạt 18-BLC nhằm báo hiệu chướng ngại vật biệt lập.

Cũng theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, hiện lượng nhiên liệu, nguồn có thể gây ô nhiễm môi trường của tàu Thành Đạt 18-BLC đều đã được xử lý.

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới và di chuyển tránh xa phao báo hiệu vị trí tàu đắm nói trên tối thiểu 0,3 hải lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục