Hải quân Nga: Trang bị thêm hơn 10 tàu ngầm hạt nhân hiện đại

Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết đến năm 2020 Hải quân Nga sẽ có thêm hơn 10 tàu ngầm hạt nhân đa mục đích hiện đại (NPS).

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, ngày 8/4, Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết đến năm 2020 Hải quân Nga sẽ có thêm hơn 10 tàu ngầm hạt nhân đa mục đích hiện đại (NPS).

Tư lệnh Chirkov nói: "Cho đến năm 2020, với năng lực sản xuất của Trung tâm sửa chữa 'Ngôi sao nhỏ' và nhà máy 'Ngôi sao' ở Viễn Đông, Hải quân Nga sẽ được nâng cấp hơn 10 tàu ngầm trong các dự án 971, 945, 949."

Trong quá trình hiện đại hóa, các tàu ngầm sẽ được trang bị nhiều hệ thống hiện đại hỗ trợ sự sống, hệ thống sonar và chuyển hướng, hệ thống điều khiển và thông tin liên lạc. Do đó, tuổi thọ của tàu sẽ được tăng gần gấp đôi.

Dự kiến, các tàu ngầm được phiên chế cho Hạm đội Biển Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục