Hải quan Phần Lan trả Nga các tác phẩm nghệ thuật bị chặn giữ

Theo Bộ trưởng Văn hóa Nga, Ủy ban châu Âu (EC) đã làm rõ rằng các các phẩm của Nga được đưa đi tham gia các cuộc triển lãm tại châu Âu không nằm trong danh sách trừng phạt.
Hải quan Phần Lan trả Nga các tác phẩm nghệ thuật bị chặn giữ ảnh 1Những chiếc thùng chứa các tác phẩm nghệ thuật bị Hải quan Phần Lan thu giữ. (Nguồn: cnn)

Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova ngày 8/4 cho biết các bức tranh của Nga bị giữ tại Phần Lan sẽ được trả cho Nga vào cuối tuần này.

Trước đó, Hải quan Phần Lan ngày 6/4 thông báo đã chặn giữ các tác phẩm nghệ thuật trị giá khoảng 42 triệu euro (46 triệu USD) được đưa trở về Nga cuối tuần trước và chờ kiểm tra các tác phẩm này có nằm trong danh mục hàng xa xỉ bị áp đặt lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) hay không.

[Nga triệu Đại sứ Phần Lan sau vụ thu giữ các tác phẩm nghệ thuật]

Theo bà Lyubimova, Ủy ban châu Âu (EC) đã làm rõ rằng các các phẩm được đưa đi tham gia các cuộc triển lãm tại châu Âu không nằm trong danh sách trừng phạt.

Hải quan Phần Lan đã chặn tổng cộng 3 lô tác phẩm nghệ thuật gồm tranh, tượng, cổ vật được đưa từ Italy và Nhật Bản trở về Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục