Hai trực thăng quân sự tại Mỹ rơi sau chuyến bay huấn luyện

Sáng 28/4 (giờ Việt Nam), hai trực thăng quân sự của Mỹ đã bị rơi tại bang Alaska khi trở về sau một chuyến bay huấn luyện.
Hai trực thăng quân sự tại Mỹ rơi sau chuyến bay huấn luyện ảnh 1Máy bay trực thăng AH-64 Apache. (Nguồn: AP)

Sáng 28/4 (giờ Việt Nam), hai trực thăng quân sự của Mỹ đã bị rơi tại bang Alaska khi trở về sau một chuyến bay huấn luyện.

Theo hãng tin AP, đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến trực thăng quân sự ở bang này từ đầu năm nay sau vụ một trực thăng Apache gặp nạn sau khi cất cánh từ Talkeetna, bang Alaska.

Theo AP, ông John Pennell, phát ngôn viên của Lục quân Mỹ cho biết trên mỗi trực thăng có hai quân nhân. Tuy nhiên, ông chưa có thông tin chính thức về thương vong trong vụ tai nạn. 

[Rơi trực thăng quân sự tại Mexico, nhiều người thương vong]

Theo thông tin ban đầu, trực thăng gặp nạn là AH-64 Apache - loại máy bay trực thăng tấn công của Lục quân Hoa Kỳ; là thế hệ kế tiếp của máy bay trực thăng Bell AH-1 Cobra.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại khu vực trực thăng rơi là vùng Healy.

Các quan chức cho biết vụ việc đang được điều tra và chi tiết sẽ được công bố khi có thông tin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục