Theo các chuyên gia, trong vòng một năm qua, Haiti đãbiến từ nước không có ca nhiễm tả nào thành ổ dịch tả lớn nhất thếgiới. Dịch tả đã ảnh hưởng tới 450.000 người trong tổng số 10 triệu dân(chiếm gần 5% dân số) và cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người, trởthành căn bệnh "cố hữu" tại Haiti. Các chuyên gia cảnh báo dịch tả cóthể kéo dài ở Haiti thêm ít nhất là ba năm nữa.
Các chuyêngia y tế của Liên hợp quốc nhấn mạnh dịch tả bùng phát và lan rộngở Haiti là do điều kiện vệ sinh không được đảm bảo, nhất là thiếu nướcsạch trong sinh hoạt. Vì vậy, để kiểm soát tình hình dịch bệnh, Haiticần cải thiện hệ thống nước sinh hoạt và điều kiện vệ sinh, đồng thờităng cường các biện pháp giáo dục và y tế dự phòng. Những việc làm nàyhết sức cần thiết khi mới đây, Chính phủ Haiti cảnh báo một đợt dịch tảmới đang có dấu hiệu bùng phát mạnh tại toàn bộ khu vực phía Tây, baogồm cả Thủ đô Port au Prince.
Có bằng chứngcho thấy lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã vô tình mang bệnh tả từNepal đến Haiti và con sông lớn nhất nước này là nguồn lây lan dịchtả./.