Hàn Quốc công bố kế hoạch về việc tự phát triển cấu kiện vũ khí

Ngày 8/4, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch 5 năm về việc tự phát triển các cấu kiện chủ chốt của nhiều loại vũ khí chiến lược.
Hàn Quốc công bố kế hoạch về việc tự phát triển cấu kiện vũ khí ảnh 1Xe tăng K-2. (Nguồn: koreaobserver)

Ngày 8/4, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch 5 năm về việc tự phát triển các cấu kiện chủ chốt của nhiều loại vũ khí chiến lược.

Theo kế hoạch, kéo dài từ nay đến năm 2019, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) sẽ hỗ trợ các công ty của nước này trong việc sản xuất hàng chục loại cấu kiện chủ chốt cho 10 loại vũ khí trong nước thuộc 5 lĩnh vực là xe cộ, súng, máy bay, tàu thuyền và radar trinh sát.

Nổi bật trong 10 loại vũ khí là xe tăng K-2, máy bay chiến đấu Boramae, tàu khu trục KD-III Aegis và tàu tuần tiễu có trang bị tên lửa dẫn đường.

Trong một thông cáo sau khi tiến hành khảo sát và phân tích, DAPA cho biết họ đã lựa chọn các loại vũ khí để tự sản xuất cấu kiện chủ chốt một cách chiến lược và hệ thống.

Một quan chức còn cho biết thêm rằng chỉ trong năm nay, cơ quan trên đã dành ra 12 tỷ won (tương đương 10,95 triệu USD) cho dự án trên, sẽ được thực hiện bắt đầu từ tháng 6 năm nay.

Kể từ khi DAPA bắt đầu một dự án tương tự vào năm 2010, Hàn Quốc đã thành công trong việc tự sản xuất 7 loại cấu kiện vũ khí bằng công nghệ riêng của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.