Hàn Quốc: Đe dọa có bom tại trung tâm thương mại Lotte ở thủ đô Seoul

Khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi trung tâm thương mại Lotte ở Seoul sau lời đe dọa đánh bom trực tuyến, tuy nhiên lực lượng chức năng đã kiểm tra và không tìm thấy chất nổ.

Chó nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Hàn Quốc đang tìm kiếm chất nổ tại một cửa hàng bách hóa. Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)
Chó nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Hàn Quốc đang tìm kiếm chất nổ tại một cửa hàng bách hóa. Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

Khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi một trung tâm thương mại ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, sau khi một lời đe dọa đánh bom được đăng tải trực tuyến.

Lực lượng chức năng đã lục soát kỹ lưỡng, song không tìm thấy bất kỳ chất nổ nào.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin của Cơ quan Cảnh sát Seoul cho biết lời đe dọa xuất hiện vào cuối ngày 8/11 trên cộng đồng trực tuyến DC Inside, cảnh báo người dân “hãy chạy ra khỏi Trung tâm thương mại Lotte ở Seoul ngay bây giờ,” đồng thời tuyên bố có 5 gói chất nổ đã được đặt tại tầng 2 của tòa nhà.

Ngay sau đó, một đội phản ứng chống khủng bố cùng các sỹ quan cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới 10 chi nhánh của Trung tâm thương mại Lotte tại Seoul, nhưng không phát hiện bất kỳ chất nổ nào.

Theo Cảnh sát Seoul, toàn bộ các trung tâm thương mại Lotte đều đóng cửa trong ngày 9/11; riêng khoảng 100 khán giả đang có mặt tại rạp chiếu phim trong cơ sở phía Bắc Seoul đã được sơ tán như biện pháp phòng ngừa.

Cảnh sát Seoul cho biết đang truy tìm địa chỉ giao thức Internet (tương đương địa chỉ đường phố hoặc số điện thoại) được sử dụng để đăng tải lời đe dọa, nhằm xác định nghi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.