Hàn Quốc, Đức ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2

Theo Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc, tính đến 4 giờ chiều (giờ địa phương), Hàn Quốc có số ca nhiễm virus trên toàn quốc là 6.593 người; số ca tử vong là 43 người.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 4/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 4/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 6/3 cho biết Hàn Quốc đã xác nhận thêm 309 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là kết quả tính đến 4 giờ chiều (giờ địa phương), Hàn Quốc có số ca nhiễm virus trên toàn quốc là 6.593 người; số ca tử vong là 43 người.

Trước đó, sáng 6/3, KCDC cho biết đã có thêm 518 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này, theo đó tổng số ca nhiễm lúc đó là 6.284 ca; số ca tử vong là 42 người.

[Hàn Quốc khởi động phòng giám sát dịch COVID-19 khẩn cấp 24/24]

Cùng ngày, Viện Nghiên cứu Robert Koch của Đức thông báo nước này đã ghi nhận thêm 134 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Số lượng ca nhiễm tại Đức đã tăng từ 400 người được ghi nhận vào tối 5/3, lên 534 người. 281 ca trong số này ở phía Tây bang North Rhine-Westphalia - bang đông dân nhất nước Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục