Hàn Quốc: Mỗi lần chỉ được mua tối đa 5 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19

Theo Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc, việc hạn chế số lượng bộ xét nghiệm nhanh cho một lần một mua không phải do thiếu hụt nguồn cung mà là biện pháp để ổn định việc phân phối.
Hàn Quốc: Mỗi lần chỉ được mua tối đa 5 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 gia tăng đột biến, Hàn Quốc đã ra quy định hạn chế việc mua bộ dụng cụ tự kiểm tra COVID-19 ở mức 5 bộ/lần mua và người dân mua phải trực tiếp tại các hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi.

Ngày 13/2, Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc đã ra thông báo trên và quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/2 đến hết 5/3.

Theo quy định mới, việc bán bộ thử nhanh trên không gian mạng bị cấm. Tuy nhiên, các bộ dụng cụ đã được đưa vào kho bán trực tuyến có thể được bán theo hình thức này đến hết ngày 16/2.

Bộ trên cho biết việc hạn chế số lượng bộ xét nghiệm nhanh cho một lần một mua không phải do thiếu hụt nguồn cung mà là biện pháp cần thiết cho “tình huống cần ổn định việc phân phối."

Nhu cầu mua bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 bắt đầu tăng cao ở Hàn Quốc từ hai tuần trước.

Từ ngày 26/1, chính phủ nước này áp dụng quy định mới, chỉ thực hiện xét nghiệm PCR miễn phí cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại 4 khu vực đang có số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng mạnh là Gwangju, tỉnh Nam Jeolla, Pyeongtaek và Anseong, tỉnh Gyeonggi.

Tất cả các đối tượng còn lại phải thực hiện các xét nghiệm kháng nguyên nhanh chóng bằng bộ dụng cụ tự xét nghiệm.

Số liệu thống kê cho biết ngay sau đó, doanh số bán bộ dụng cụ tự xét nghiệm tại các cửa hàng tiện lợi như CU, GS25 và E-mart24 tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ tháng trước. Tại chuỗi cửa hàng 7-Eleven, doanh số bán sản phẩm này đã tăng gấp 9 lần.

Nhu cầu mua bộ xét nghiệm nhanh tiếp tục tăng cao sau quy định điều chỉnh biện pháp đối phó với COVID-19 của chính phủ hôm 3/2 được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, theo đó chỉ những người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi test nhanh mới được tiến hành xét nghiệm PCR.

[Ngày thứ 4 liên tiếp, Hàn Quốc ghi nhận 50.000 ca mắc mới COVID-19]

Đối phó với tình trạng này, cơ quan chức năng cho biết có kế hoạch cung cấp 30 triệu bộ xét nghiệm nhanh cho các hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc từ ngày 14 đến 28/2.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thêm 24 triệu bộ cho các trung tâm sàng lọc COVID-19 và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Tiếp đó, trong tháng Ba, nhà chức trách sẽ cung cấp thêm 190 triệu bộ.

Nhà chức trách Hàn Quốc khẳng định không thiếu nguồn cung và kêu gọi người dân không tích trữ.

Người dân có thể nhận được bộ dụng cụ miễn phí tại các trung tâm sàng lọc COVID-19 ở các quận, huyện, trung tâm y tế cộng đồng.

Ngày 14/2, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Hàn Quốc tiếp tục duy trì mức cao với 54.619 ca nhiễm mới. Trước đó, ngày 13/2, con số này là 56.431.

Như vậy, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc đã ở mức trên 50.000 ca/ngày trong bốn ngày liên tiếp và số bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại nhà lần đầu tiên vượt mốc 200.000, lên tới 214.869 vào trong ngày 12/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục