Hàn Quốc muốn vào nhóm 5 thị trường metaverse lớn nhất thế giới

Bộ Khoa học-Công nghệ thông tin-Truyền thông Hàn Quốc cho biết nước này sẽ “nuôi dưỡng” ít nhất 220 công ty metaverse với doanh số hơn 5 tỷ won và lập “học viện metaverse” trong năm nay.
Hàn Quốc muốn vào nhóm 5 thị trường metaverse lớn nhất thế giới ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Hàn Quốc ngày 20/1 thông báo lộ trình dài hạn để thúc đẩy ngành công nghiệp metaverse - phiên bản thực tế ảo của Internet, với mục tiêu trở thành một trong 5 thị trường metaverse lớn nhất thế giới trong 5 năm tới.

Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho biết theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ “nuôi dưỡng” ít nhất 220 công ty metaverse với doanh số hơn 5 tỷ won (khoảng 4,2 triệu USD) và thành lập một “học viện metaverse” trong năm nay để đào tạo 40.000 chuyên gia trong nước đến năm 2026.

[Cuộc đua của các thương hiệu nhằm đón đầu xu hướng metaverse]

Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Lim Hye-sook cho biết: “Metaverse là một “thế giới mới” kỹ thuật số với khả năng vô hạn. Bộ trưởng lưu ý rằng chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành và các bộ liên quan.

Metaverse đề cập đến một không gian ảo được chia sẻ, trong đó người dùng tương tác với nhau thông qua hình đại diện kỹ thuật số và trải nghiệm thế giới thực tế ảo (VR). Những nền tảng như này trở nên phổ biến trong những năm gần đây khi mọi người chuyển hoạt động sang trực tuyến giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

Hiện tại, Hàn Quốc được cho là đứng thứ 12 trên thế giới về thị phần trong ngành lĩnh vực metaverse./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.