Hàn Quốc phát hiện trường hợp nghi nhiễm sốt Chikungunya

Người nhiễm bệnh sốt Chikungunya thường có các biểu hiện như sốt và sưng khớp từ 2-12 ngày sau khi bị muỗi đốt. Các triệu chứng khác là đau đầu, đau cơ và phát ban.
Hàn Quốc phát hiện trường hợp nghi nhiễm sốt Chikungunya ảnh 1(Nguồn: Homeopathyforfree)

Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 15/6 đang tiến hành điều tra dịch tễ đối với một phụ nữ nghi bị sốt Chikungunya, một bệnh lây truyền từ muỗi có thể làm đau khớp kéo dài.

Bệnh nhân trên, khoảng 30 tuổi, đến từ Chuncheon, Đông Bắc Seoul, đã có triệu chứng giống bị sốt Chikungunya hồi đầu tháng 6, sau khi trở về từ Malaysia. Hiện sức khỏe của nữ bệnh nhân này đang hồi phục.

Sốt Chikungunya chủ yếu lây lan ở châu Á và châu Phi. Người nhiễm bệnh thường có các biểu hiện như sốt và sưng khớp từ 2-12 ngày sau khi bị muỗi đốt. Các triệu chứng khác là đau đầu, đau cơ và phát ban.

Dù tỷ lệ tử vong tương đối thấp, song căn bệnh này khiến người bệnh bị đau khớp trong vài tháng và có thể khiến khớp bị biến dạng.

[Brazil thả muỗi mang vi khuẩn ngăn ngừa sốt xuất huyết ra môi trường]

Căn bệnh này khá hiếm gặp ở Hàn Quốc và thường xuất hiện ở các du khách bị nhiễm bệnh ở nước ngoài.

Giới chức y tế Hàn Quốc đang kêu gọi người dân nước này đề phòng căn bệnh trên, đề nghị bất kỳ ai có triệu chứng trên sau khi đi nước ngoài về, phải đi khám ngay lập tức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục