Hàn Quốc thảo luận biện phó ứng phó dịch COVID-19 với 5 nước

Hội nghị, có sự tham gia của ngoại trưởng các nước Hàn Quốc, Canada, Đức, Brazil, Italy và Australia, diễn ra theo đề xuất của Canada, và kéo dài khoảng 70 phút trong tối 15/3 theo giờ Hàn Quốc.
Hàn Quốc thảo luận biện phó ứng phó dịch COVID-19 với 5 nước ảnh 1Một nhân viên y tế nghỉ ngơi sau khi kiệt sức vì chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Changwon, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/3 thông báo Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha đã có cuộc thảo luận trực tuyến với người đồng cấp của 5 nước nhằm thảo luận về hợp tác phòng chống dịch COVID-19.

Thông báo cho hay hội nghị, diễn ra theo đề xuất của Canada, và kéo dài khoảng 70 phút trong tối 15/3 theo giờ Hàn Quốc. Cuộc gặp có sự tham gia của ngoại trưởng các nước Hàn Quốc, Canada, Đức, Brazil, Italy và Australia.

[Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 150.000 người]

Tại hội nghị, các ngoại trưởng đã chia sẻ về sự cần thiết của các nỗ lực song phương, khu vực và đa phương trong khi liên lạc chặt chẽ với nhau, trong bối cảnh hợp tác quốc tế trở nên cấp bách do sự lây lan của COVID-19 trên khắp thế giới.

Tại cuộc họp, bà Kang Kyung-wha một lần nữa kêu gọi các nước tránh những hạn chế nhập cảnh quá mức đối với du khách, có thể dẫn tới đóng cửa biên giới và làm gia tăng hoang mang về đại dịch này.

Trong ngày 15/3, Hàn Quốc đã ghi nhận 76 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên con số 8.162, đánh dấu lần đầu tiên trong 23 ngày qua, số ca nhiễm mới ở mức dưới 100./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.