Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với OpenAI về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Tại cuộc gặp CEO của OpenAI, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhất trí về sự cần thiết phải thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu để ngăn chặn những trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng chatbot ChatGPT.
Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với OpenAI về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chào đón Giám đốc điều hành (CEO) OpenAI Sam Altman. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 9/6, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành (CEO) công ty công nghệ OpenAI của Mỹ, ông Sam Altman, để thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo hãng tin Yonhap, tại cuộc gặp, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhất trí về sự cần thiết phải thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu để ngăn chặn những trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng chatbot ChatGPT, sản phẩm đình đám của OpenAI, vào thời điểm công nghệ AI phát triển nhanh chóng.

Về phần mình, CEO Altman bày tỏ mong muốn Hàn Quốc thúc đẩy các công nghệ hỗ trợ chatbot AI bằng cách tăng sản lượng chip bán dẫn.

[Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc đua chip tích hợp trí tuệ nhân tạo]

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác với Hàn Quốc, quê hương của hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới là Samsung Electronics và SK hynix, vì ChatGPT cần một lượng lớn chip nhớ và nhu cầu về chất bán dẫn dự báo sẽ tiếp tục tăng.

CEO của OpenAI cũng kêu gọi Hàn Quốc giảm thiểu các quy định đối với các sản phẩm và dịch vụ AI, đồng thời tích cực tham gia thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó một ngày, tại cuộc gặp với các công ty khởi nghiệp của Hàn Quốc, ông Altman khẳng định OpenAI sẵn sàng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.