Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản thúc đẩy hợp tác văn hóa

Ba bên đã thông qua Tuyên bố Kitakyushu, trong đó tái khẳng định tầm quan trọng của giao lưu văn hóa trong kết nối nhân dân bất chấp những tác động của đại dịch tàn phá lĩnh vực văn hóa.
Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản thúc đẩy hợp tác văn hóa ảnh 1Kitakyushu là thành phố của Nhật Bản dự kiến đăng cai hội nghị thường niên này hồi năm ngoái. (Nguồn: Reuters.)

Ngày 30/8, các bộ trưởng văn hóa của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã tiến hành hội nghị 3 bên thường niên lần thứ 12, diễn ra theo hình thức trực tuyến, trong đó thảo luận các cách thức thúc đẩy hợp tác văn hóa trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Thông cáo báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết, hội nghị vốn bị hoãn năm ngoái do đại dịch COVID-19, có sự tham dự của Bộ trưởng Hwang Hee của Hàn Quốc cùng những người đồng cấp Hồ Hòa Bình của Trung Quốc và Koichi Hagiuda của Nhật Bản.

Theo thông cáo, Bộ trưởng Hwang Hee khẳng định, trong hoàn cảnh khó khăn do bùng phát đại dịch chưa từng có, nếu Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản có thể cùng nỗ lực thúc đẩy phát triển và giao lưu văn hóa ở Đông Á, ba nước sẽ có thể xây dựng một nền tảng vững chắc hơn cho sự thịnh vượng văn hóa của khu vực thời kỳ hậu COVID-19.

[Nét văn hóa độc đáo trong trang phục truyền thống các nước ASEAN]

Ba bên đã thông qua Tuyên bố Kitakyushu, trong đó tái khẳng định tầm quan trọng của giao lưu văn hóa trong kết nối nhân dân bất chấp những tác động của đại dịch tàn phá lĩnh vực văn hóa ở mỗi nước. Kitakyushu là thành phố của Nhật Bản dự kiến đăng cai hội nghị thường niên này hồi năm ngoái.

Bên cạnh đó, ba bên cũng nhất trí theo đuổi các chương trình văn hóa nghệ thuật chung nhân dịp Đại hội thể thao Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, đồng thời lựa chọn các thành phố Gyeongju của Hàn Quốc, Ôn Châu và Tế Nam của Trung Quốc cũng như thành phố Oita của Nhật Bản làm Thành phố Văn hóa Đông Á 2022 để thúc đẩy giao lưu văn hóa, như thông lệ từ năm 2014./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.