Hàn Quốc: Xuất khẩu chip giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng

Xuất khẩu chip nhớ tháng 1/2019 của Hàn Quốc đã giảm 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 7,42 tỷ USD - mức thấp nhất trong 19 tháng kể từ giữa năm 2017.
Hàn Quốc: Xuất khẩu chip giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng ảnh 1(Nguồn: pulsenews.co.kr)

Theo Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên, và Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, xuất khẩu chip nhớ tháng 1/2019 của nước này đã giảm 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 7,42 tỷ USD, chiếm khoảng 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước này.

Tỷ trọng trên được coi là mức thấp nhất trong 19 tháng kể từ giữa năm 2017, trong bối cảnh giá cả và nhu cầu trên thị trường bán dẫn đều sụt giảm.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này trong tháng 1/2019 đã giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 46,33 tỷ USD tổng cộng. Hồi tháng 7/2017, tỷ trọng trên là 15,7%.

[Hàn Quốc chi 3,3 tỷ USD xây dựng thành phố thông minh đầu tiên]

Tỷ trọng xuất khẩu chip nhớ trên tổng kim ngạch xuất khẩu được duy trì ở mức 20% từ tháng 10/2017 tới tháng 11 năm ngoái, nhưng bắt đầu có xu hướng giảm dần xuống dưới 20% từ cuối năm 2018.

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, xuất khẩu các sản phẩm bán dẫn trên toàn cầu trong tháng 1/2019 đã giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, và là lần giảm đầu tiên trong hơn ba năm.

Trong tháng Một, sản lượng chip tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018, mức tăng thấp nhất trong 12 tháng qua.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng xuất khẩu chip giảm có thể là một dấu hiệu không tốt đối với hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc và ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế đất nước này.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đã dự báo rằng xuất khẩu các sản phẩm bán dẫn sẽ phục hồi trong nửa cuối năm nay nhờ nhu cầu toàn cầu đi lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.