Hàn truy tố điệp viên Triều Tiên giả làm tị nạn

Các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố một người Triều Tiên xin tị nạn vào miền nam, song đã bị phát hiện có nhân thân giả.
HTML clipboardTheo AFP, các công tố viên Hàn Quốc ngày 5/1 đã truy tố một điệp viên Triều Tiên,bị bắt giữ sau khi giả làm người tị nạn.

Một người đàn ông 47 tuổi có họ là Kim đã vào Hàn Quốc tháng 6/2011 cùng 14người tị nạn thực sự, nhưng bị bắt giữ vào tháng 11 vừa rồi khi nhân thân thậtcủa người này bị phát giác sau cuộc thẩm vấn, theo hãng tin Yonhap.

Kim đã băng qua sông Tumen vào Trung Quốc và đi tiếp tới Thái Lan cùng nhữngngười khác trước khi đến được miền nam. AFP nói họ không liên lạc được với cáccông tố viên để bình luận về bản tin trên Yonhap. Theo đó, Kim đã làm việc chongành tình báo quân đội của miền bắc trước khi bị tuyên án 99 tháng tù giam vìbuôn ma túy và buôn người khi làm việc.

[Triều Tiên tìm cách ngăn ngừa tình báo Hàn Quốc]

Yonhap nói Kim đã được tuyển mộ lần thứ hai khi đang thụ án và được trao cơ hộitrốn sang Hàn Quốc. Nhưng Kim đã không có thời gian thực hiện các điệp vụ giánđiệp ở miền nam vì miền bắc đã tạm hoãn một nhiệm vụ cụ thể trong khi đợi xemnhân thân thật sự của Kim có bị phát hiện hay không.

Các gián điệp Triều Tiên thường vào miền nam giả dạng làm người tị nạn, nên tấtcả những người mới đến được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Tháng trước, một người bịtình nghi là điệp viên Triều Tiên đã treo cổ tự tự sau khi nhân thân thật sự củangười này bị phát hiện qua thẩm vấn, theo Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc.

Tháng 10-2011, người đứng đầu ngành tình báo Seoul nói với ủy ban tình báo củaquốc hội rằng Hàn Quốc đã bắt một số điệp viên Triều Tiên lên kế hoạch ám sátnhững nhà hoạt động chống Bình Nhưỡng. Trong cùng tháng, các công tố viên nói họđã truy tố một điệp viên Triều Tiên tội mưu sát một nhà hoạt động ở Seoul vớimột vũ khí đầu nhọn có tẩm độc./.

Hải Minh (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.