Hàng trăm nhà máy dệt Bangladesh hoạt động trở lại giữa dịch COVID-19

Ngành dệt may, vốn đóng vai trò "xương sống" trong cơ cấu nền kinh tế Bangladesh, đã chịu thiệt hại nặng nề kể từ khi chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc do dịch bệnh COVID-19.

Ngày 26/4, hàng trăm nhà máy dệt may tại Bangladesh đã bắt đầu hoạt động trở lại, dù lệnh phong tỏa trên toàn quốc do dịch COVID-19 vẫn đang có hiệu lực.

Điều này có thể khiến phần lớn lực lượng lao động của Bangladesh phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Mặc dù vậy, ngành dệt may của nước này, vốn đóng vai trò "xương sống" trong cơ cấu nền kinh tế, phải chịu thiệt hại nặng nề sau khi các hãng thời trang lớn trên thế giới đã hoãn hoặc hủy các đơn hàng trị giá hàng tỷ USD./.

(Vietnam+)