Háo hức chờ "Tôn Ngộ Không" ký tặng sách ở Hà Nội

Ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng đã giao lưu, ký tặng sách tại Hà Nội. Ông được đón chào nồng nhiệt ở mọi nơi đi qua...
Trong chương trình sang thăm và giao lưu với khán giả Việt Nam, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã có cuộc giao lưu cùng khán giả và bạn đọc sách của ông tại Nhà sách FAHASA ở Hà Nội.   

Nhân dịp này, khán giả Thủ đô đã rộn ràng chờ đón "Tề Thiên Đại Thánh" của mình. Để cảm ơn khách hàng thân thiết và các “fan” yêu thích Bộ sách "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du" đã có những giờ phút ký tặng sách cho độc giả.

Theo lịch trình, vào lúc 9h sáng 27/12/2010, cuộc giao lưu, ký tặng sách sẽ diễn ra nhưng từ đầu giờ sáng khán giả, độc giả đã xếp hàng chờ đợi trên hè phố trước cửa nhà sách rất đông. Khi Ngôi sao Điện ảnh Trung Quốc xuất hiện tất cả mọi người đã có thái độ vô cùng nồng nhiệt chào đón.

Tại cuộc gặp mặt trên, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã tạo điều kiện cho chuyến đi của ông, Lục Tiểu Linh Đồng đặc biệt cảm ơn những tình cảm mà ông đã cảm nhận được từ công chúng Việt Nam.

Lục Tiểu Linh Đồng xúc động nói: “Tôi rất vui trước những tình cảm mà các bạn dành cho “nền văn hóa Tây Du Ký” và văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Trong những ngày ở Hà Nội, tôi đã được giao lưu với sinh viên, đã chứng kiến lòng nhiệt tình của bạn đọc Việt Nam, của các cháu thiếu nhi đi cùng phụ huynh chào đón tôi. Trên đường tôi đi qua, nhiều người cùng gọi “Tôn Ngộ Không, Ngộ Không” rồi họ còn làm các động tác gãi gãi của nhân vật Ngô Không mà tôi đã vào vai."

Hiện thân của nhân vật "Tôn Ngộ Không" nhắn nhủ: "Các bạn đã từng xem phim 'Tây Du Ký'. Sau 17 năm việc đóng phim của tôi kết thúc, tôi đã dành 10 năm để viết bộ sách “Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du”.  Và tôi mong các bạn không chỉ ủng hộ tôi trên màn hình mà còn ủng hộ tôi bằng việc đọc sách để hiểu được cảm nhận của tôi về tác phẩm Tây Du Ký, về bộ phim trong quá trình tôi tham gia đóng phim."

Ông cho biết: "Cuốn sách của tôi phát hành ở Trung Quốc đã trên một triệu bản và được đông đảo độc giả hoan nghênh. Tôi mong rằng tác phẩm văn học, phim "Tây Du Ký", mong rằng sách của tôi sẽ góp phần làm gắn bó tình hữu nghị Việt-Trung. Trong “Tây Du Ký”, các thầy trò Đường Tăng đã đồng cam cộng khổ vượt khó khăn để đi đến thành công cuối hành trình thỉnh kinh. Mong sao nhân dân hai nước chúng ta cũng vậy."

Lục Tiểu Linh Đồng tâm sự: "Tôi sẽ đem những điều mắt thấy tai nghe ở Việt Nam về để chia sẻ với mọi người. Hôm quá, tôi đã được tham quan Vịnh Hạ Long tươi đẹp của các bạn. Và tôi đã bỏ phiếu bầu của tôi cho cảnh quan tuyệt vời này. Tôi muốn Vịnh Hạ long sẽ được toàn bình chọn. Tôi mong đây cũng là nguyện vọng của hơn một tỷ người dân Trung Quốc để Vịnh Hạ Lonh thành kỳ quan của Thế giới."

Nhân vật Tôn Ngộ Không là nhân vật vượt khó, lạc quan, yêu đời. Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ  rằng nếu sống và làm việc như thế sẽ thành công trong cuộc sống.Trong tác phẩm của mình, Lục Tiểu Linh Đồng viết: "Hình tượng nhân vật thần thoại Tôn Ngộ Không là sự kết hợp giữa Khỉ, Người và Thần, đã để lại cho chúng ta ấn tượng khó phai. Dõi theo suốt cuộc đời của Tôn Ngộ Không, chúng ta có thể cảm nhận được tính động của Khỉ, tính thần bí của Thần, tính xã hội của Người và tính thần thánh của Phật.”

Ông cũng nhấn mạnh: "Nhân vật Tôn Ngộ Không không cam chịu làm con Khỉ bình thường, mới có được thành công vượt trội như vậy."

Kể về kỷ niệm làm phim, Lục Tiểu Linh Đồng đã tâm sự: “Tôi nghĩ tôi và Tôn Ngộ Không thật có duyên. Bước nhảy của Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn có thể nói là lần đầu tiên nó mạo hiểm tính mạng. Năm đó, khi quay cảnh này cũng là cảnh nguy hiểm đầu tiên của tôi trong quá trình đóng Tây Du Ký." Từ cuốn sách của Lục Tiểu Linh Đồng (mới ra tập 1 ở Việt Nam) bạn đọc sẽ thấy nhiều điều thú vị kiểu được nghe loại "chuyện bây giờ mới kể."/. 


 Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Thái,
Người dân tộc Hán, sinh ngày 12/4/1959 tại Thượng Hải.
Ông theo nghiệp cha là nghệ sĩ Lục Tiểu Đồng học nghệ thuật diễn xuất loài khỉ.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.