Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á chốt phiên 20/1 lên điểm

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,82%, hay 393,67 điểm, lên 22.044,65 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,76%, hay 24,53 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á chốt phiên 20/1 lên điểm ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh minh họa. Yonhap/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm phiên 20/1, sau một tuần biến động, khi những lo ngại về suy thoái gia tăng dù có những hy vọng rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế toàn cầu.

Trong khi việc lạm phát tại Mỹ đưa đến nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất hơn nữa, một số quan chức hàng đầu của ngân hàng này đã cảnh báo cần thêm những nỗ lực trước khi lạm phát được kiểm soát.

Phó Chủ tịch Fed Lael Brainard ngày 19/1 nói các nhà hoạch định chính sách vẫn đang trong quá trình nâng lãi suất thêm một thời gian.

Chủ tịch Fed tại New York, John Williams, nhận định lãi suất sẽ tiếp tục tăng để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%, từ mức 6,5% hiện nay.

Trong khi đó, một loạt các số liệu yếu cho thấy kinh tế Mỹ tiếp tục chậm lại đã khiến các nhà giao dịch lo ngại.

Tuy nhiên, nhà đầu tư tại châu Á lạc quan hơn trước hy vọng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau ba năm phong tỏa để kiểm soát dịch.

Nhà phân tích Stephen Innes tại SPI Asset Management cho rằng, do Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất thế giới của hầu hết các nền kinh tế trong khu vực, việc Trung Quốc mở cửa đã có những tác động tích cực.

[Thị trường chứng khoán châu Á đa phần đi lên trong chiều 18/1]

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,82%, hay 393,67 điểm, lên 22.044,65 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,76%, hay 24,53 điểm, lên 3.264,81 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,56 điểm, hay 148,3 điểm, lên 26.553,53 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 19/1 (phiên giao dịch cuối cùng của năm Nhâm Dần), chỉ số VN-Index tăng 9,8 điểm lên 1.108,08 điểm. HNX- Index tăng 2,14 điểm lên 219,87 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục