Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm chiều 30/3

Chỉ số Hang Seng, Shanghai Composite và các thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Mumbai, Đài Bắc, Manila, Jakarta và Wellington đều tăng điểm trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm.
Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm chiều 30/3 ảnh 1(Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN)

Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 30/3 do các nhà đầu tư thận trọng với cam kết của Nga trong cuộc đàm phán giữa nước này và Ukraine.

Chốt phiên này chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,4% lên 22.232,03 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 2% lên 3.266,60 điểm.

Các thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Mumbai, Đài Bắc, Manila, Jakarta và Wellington cũng đều tăng điểm.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,8% xuống 28.027,25 điểm.

[Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ tiến triển đàm phán Nga-Ukraine]

Chuyên gia Jeffrey Halley của trung tâm OANDA cho biết, dấu hiệu tốt của thị trường đến từ các cuộc đàm phán Nga-Ukraine khiến các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm.

Các nhà giao dịch sẽ chờ đợi Mỹ công bố số liệu việc làm của nước này vào thứ Sáu (1/4) để có cái nhìn tổng thể về nền kinh tế hàng đầu thế giới trong bối cảnh lạm phát gia tăng.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/3 chỉ số VN-Index giảm 7,25 điểm (0,48%) xuống 1.490,54 điểm, HNX-Index giảm 10,05 điểm (2,18%) xuống 451,19 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục