Hệ thống thị thực chung - cơ hội cho du lịch ASEAN

Hội nghị cấp cao ASEAN 19 được hy vọng sẽ đạt sự nhất trí về hệ thống thị thực chung - cơ hội tích cực cho ngành du lịch của khu vực.
Hội nghị cấp cao lần thứ19 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN 19), được tổ chức tại đảo Bali của Indonesia vào ngày 17/11 tới sẽ thảo luận về hệ thống thị thực ASEAN, mộtphần trong Chương trình kết nối của khối hướng tới Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Ông Widya Rahmanto, quan chức cấp cao thuộc Tổng vụ Hợp tácASEAN, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần44 mới đây, cũng tại Bali, đã nhất trí tiếp tục nghiên cứu đề xuất hệ thống thịthực chung cho ASEAN.

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono của nước chủ nhàIndonesia và cũng là Chủ tịch ASEAN 2011, đã bày tỏ hy vọng Hội nghị cấp caoASEAN 19 sẽ đạt được sự nhất trí về hệ thống thị thực chung để việc tiến hànhnghiên cứu chính thức có thể được triển khai trong năm 2012.

Theo ông Widya Rahmanto, hệ thống thị thực chung ASEAN sẽ tác động tích cực đến ngành du lịchtrong khu vực, bởi đây là một trong 11 lĩnh vực ưu tiên trong chương trình đẩynhanh tự do hóa thị trường của ASEAN.

Do vậy, một nghiên cứu chuyên sâu về vấnđề thị thực chung của ASEAN là rất cần thiết, bởi có nhiều vấn đề nội bộ cầngiải quyết trước hết, chẳng hạn như hệ thống thị thực trực tuyến, sự phối hợpgiữa các cơ quan chức năng của các nước thành viên.

Chính sách thị thực chung cóthể được áp dụng theo giai đoạn. Ví dụ, trong giai đoạn đầu tiên thị thực chungsẽ chỉ được cấp cho các nhà ngoại giao, và trong giai đoạn tiếp theo sẽ cấp chocông dân của một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc có nhiều kháchdu lịch đến thăm các nước thành viên ASEAN.

Tuy nhiên, trước khi thông qua mộthệ thống thị thực chung cho du khách đến từ các nước ngoài ASEAN, ASEAN phảinhất trí về việc cấp thị thực chung cho công dân các nước trong khối.

Phù hợpvới “Kế hoạch chiến lược Du lịch ASEAN (ATSP) 2011-2015" được thông qua tại Hộinghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia ngày17/1/2011, các nước thành viên ASEAN đã nhất trí tăng cường xúc tiến quảng bácác điểm đến du lịch cho mọi người dân trong khối.

ATSP sẽ đóng góp vào các mụctiêu tổng thể của Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 thông qua thúc đẩy hội nhập, tăngtrưởng và sức cạnh tranh của ngành du lịch, đồng thời làm sâu sắc thêm sự hiểubiết xã hội và văn hóa trong khu vực ASEAN.

Khu vực ASEAN, với dân số gần 600triệu người và các nước thành viên đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, được đánhgiá là giàu tiềm năng về du lịch nội khối.

Hiện các nước thành viên ASEAN, ngoạitrừ Campuchia và Lào, đã áp dụng chính sách miễn thị thực tương hỗ, đặc biệt lànhằm thúc đẩy du lịch nội khối ASEAN.

Trong năm 2010, ASEAN đã thu hút hơn 65triệu lượt du khách, tăng 12% so với năm 2009, trong đó du khách nội khối chiếm45%.

Thái Lan đã đón nhận trên 11 triệu lượt du khách nước ngoài, Malaysia đón5,6 triệu, Indonesia đón 4,6 triệu, Myanmar đón 2,79 triệu và Campuchia là 1,6triệu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”