Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ‘biến hình’ theo đại dịch COVID-19

Cuộc thi sẽ gia hạn hồ sơ cho thí sinh đến trung tuần tháng 11 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong thời gian đó, ban tổ chức sẽ triển khai chuỗi chương trình kỹ thuật số “Vinawoman-Bản lĩnh Việt Nam.”
(Ảnh: BTC/Vietnam+)
(Ảnh: BTC/Vietnam+)

Trước tình hình COVID-19 phức tạp, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 cho biết sẽ gia hạn nộp hồ sơ đến trung tuần tháng 11 và có thể linh động cập nhật theo diễn biến dịch bệnh.

Chi tiết thay đổi sẽ được thông tin liên tục tại fanpage và website chính thức của cuộc thi. Trong thời gian này, ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển qua email, đường bưu điện và hồ sơ cho cuộc thi ảnh online.

[Miss Universe Vietnam: Bản lĩnh Việt và những giá trị chưa từng có]

Đặc biệt, trong thời gian “chờ đợi,” ban tổ chức cuộc thi sẽ triển khai chuỗi chương trình kỹ thuật số “Vinawoman-Bản lĩnh Việt Nam,” chính thức đồng hành trên con đường tìm kiếm chủ nhân cho vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Chương trình sẽ chính thức lên sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 02/10 trên fanpage Woman Talk Vietnam và kênh youtube UNI NETWORK.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ‘biến hình’ theo đại dịch COVID-19 ảnh 1Hoa hậu H'Hen Niê là một trong những người sẽ dẫn dắt chương trình. (Ảnh: BTC)

Chuỗi chương trình có nhiều hoạt động hướng về phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ bằng những diễn đàn, đối thoại, phần hùng biện hấp dẫn từ những hình mẫu phụ nữ thành công trong cuộc sống đến từ nhiều thế hệ.

Trong đó, những số đầu tiên nằm trong dự án Woman Talk Vietnam này sẽ mở đầu với những cuộc đối thoại hấp dẫn giữa những người phụ nữ bản lĩnh, tự tin và có khả năng truyền cảm hứng trong các lĩnh vực cuộc sống.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt, kết nối chương trình chính là dàn người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Vũ Hoàng My, Á hậu Kim Duyên…

Trong mỗi tập còn có sự tham gia của các khách mời là những phụ nữ thành công và truyền cảm hứng trong cuộc sống: nhà thiết kế Thủy Nguyễn, tiến sỹ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, Giám đốc điều hành OBV Angela Nguyễn, doanh nhân Nguyễn Phi Vân, Hoa hậu Phương Khánh, doanh nhân/nhà hoạt động xã hội Helly Tống…

Dàn người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói về chương trình “Vinawoman-Bản lĩnh Việt Nam”:

Bên cạnh việc thảo luận, chia sẻ về những vấn đề xã hội, đại diện ban tổ chức cho biết “Vinawoman-Bản lĩnh Việt Nam” còn là cổng thông tin tư vấn chính thức cho các thí sinh trên hành trình chinh phục Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, để góp phần khắc họa chân dung người kế nhiệm Hoa hậu Khánh Vân và tiếp tục lan toả các giá trị cộng đồng, lòng nhân ái, sẻ chia và yêu thương.

Chia sẻ về lý do và quyết định sản xuất chuỗi chương trình, đại diện ban tổ chức, ông Trần Việt Bảo Hoàng cho biết: “Đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và nhiều hoạt động cho phụ nữ, chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều hơn những hình mẫu phụ nữ Việt tự tin, độc lập, truyền cảm hứng, có kỹ năng lãnh đạo và mong muốn tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.”

“Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho phụ nữ nói lên tiếng nói, quan điểm của mình và lan tỏa sức ảnh hưởng đáng kể trong nhiều lĩnh vực: giáo dục, kinh tế, nữ quyền, chính trị, phát triển bền vững...”

Clip về chủ đề “Vinawoman-Bản lĩnh Việt Nam”:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.