Hoàn nguyên môi trường khu vực dự án nghi khai thác than trái phép

Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) yêu cầu hoàn nguyên môi trường dự án đường công phục vụ xây chùa Hồ Thiên sau khi xảy ra vi phạm lợi dụng dự án này để khai thác than trái phép.
Hoàn nguyên môi trường khu vực dự án nghi khai thác than trái phép ảnh 1Nhiều phương tiện ngang nhiên khai thác than trái phép tại khu vực đường công vụ. (Nguồn: baoquangninh)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), ông Hà Hải Dương đã chỉ đạo Tổ công tác kiểm tra, giám sát Dự án đường công vụ phục vụ xây dựng chùa Hồ Thiên tại xã Bình Khê phải phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn nguyên môi trường khu vực dự án đảm bảo hoàn thành trước 30/6.

Như TTXVN đưa tin ngày 28/5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo dừng toàn bộ và kiểm tra dự án đường công vụ phục vụ xây dựng chùa Hồ Thiên.

Lý do là trong phạm vi đường công vụ phục vụ riêng cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng chùa, đã thấy sự lợi dụng của một số cá nhân, tổ chức nhằm khai thác than trái phép.

[Dừng dự án đường công vụ phục vụ xây chùa Hồ Thiên ở Quảng Ninh]

Việc khai thác than này trên phạm vi rộng, làm thay đổi cảnh quan, ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên, phá vỡ hệ thống đường từ Ngọa Vân lên Yên Tử. Như vậy, việc làm đường công vụ đã không đảm bảo đúng mục đích đặt ra, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng tới khu vực xung quanh.

Để xử lý vụ việc trên, thị xã Đông Triều đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã làm Tổ trưởng, gồm các lực lượng như Công an thị xã, Ban chỉ huy Quân sự thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã,Ủy ban Nhân dân xã Bình Khê, Ủy ban Nhân dân xã Tràng Lương.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác hoàn nguyên môi trường, trồng cây tạo cảnh quan, làm đường và tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.

Tổ công tác đặc biệt đã tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công, phân nhiệm và các phương án huy động lực lượng, xử lý những vấn đề tồn tại trên mặt bằng của khu vực thi công dự án; phối hợp với Tổng Công ty Đông Bắc triển khai thực hiện giải pháp, quản lý mặt bằng thi công dự án đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai các giải pháp thi công tuyến đường công vụ đảm bảo tiến độ theo đúng thiết kế được duyệt, hạn chế tối đa những nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ và đảm bảo cảnh quan môi trường khi dự án tuyến đường hành hương nối khu di tích Yên Tử và di tích Ngọa Vân đang được gấp rút hình thành, đưa vào sử dụng.

Chùa Hồ Thiên nằm ở sườn núi Phật Sơn thuộc dãy núi Yên Tử, thuộc địa phận xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Chùa Hồ Thiên được xây dựng từ đời nhà Trần, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục