Hoạt động bán tháo kéo thị trường chứng khoán thế giới đi xuống

Chỉ số Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite tại Phố Wall; các thị trường chứng khoán châu Âu đều nằm trong xu hướng suy giảm chủ yếu do hoạt động bán tháo giữa lúc căng thẳng Trung-Mỹ leo thang.
Hoạt động bán tháo kéo thị trường chứng khoán thế giới đi xuống ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán thế giới đi xuống trong phiên 2/8, chủ yếu do hoạt động bán tháo giữa lúc căng thẳng Trung-Mỹ leo thang cùng những bình luận “diều hâu” từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm tới 1,2% xuống 32.396,17 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 sụt mất 0,7% xuống 4.091,19 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 0,2% và khép phiên ở mức 15.163,11 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng không nằm ngoài xu hướng suy giảm. Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,1% xuống 7.409,11 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,2% xuống 13.449,20 điểm. Trong khi đó, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,4% xuống 6.409,80 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 0,6% xuống 3.684,63 điểm.

Các thị trường chủ chốt đi xuống khi nhà đầu tư thận trọng theo dõi những căng thẳng trong quan hệ Trung Quốc và Mỹ liên quan đến tình hình vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Tình trạng bán tháo trên thị trường cũng diễn ra khi các nhà đầu tư cố gắng đánh giá triển vọng của nền kinh tế toàn cầu, giữa lúc giới hoạch định chính sách cố gắng kiểm soát lạm phát thông qua tăng lãi suất - điều có thể ảnh hưởng tới đà tăng trưởng kinh tế.

[Giới đầu tư quốc tế thoái vốn khỏi các thị trường mới nổi]

Bên cạnh đó, các khẳng định từ Chủ tịch chi nhánh Fed tại Cleveland, bà Loretta Mester cùng các quan chức khác về việc tiếp tục tăng lãi suất tích cực để chống lại lạm phát cũng khiến nhà đầu tư thận trọng.

Ông Art Hogan, trưởng chiến lược gia thị trường tại công ty quản lý tài sản B Riley Wealth Management (Mỹ) nhận định, bà Mester và những quan chức khác đang tỏ ra “diều hâu” hơn những gì thị trường đang giả định.

Chuyên trang tài chính Briefing.com cũng mô tả những phát biểu gần đây của các quan chức Fed cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ chưa có vẻ sẽ nhanh chóng thay đổi chính sách.

Mặc dù Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước cũng giữ quan điểm cứng rắn về tình hình lạm phát sau khi công bố đợt tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lần thứ hai liên tiếp, các số liệu kinh tế yếu kém đã làm tăng hy vọng rằng giới hoạch định chính sách sẽ bắt đầu thu hẹp chiến dịch chống lạm phát của họ.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên 2/8, chỉ số VN-Index tăng 0,83% lên 1.241,62 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,42% lên 295,84 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục