Hoạt động giao dịch dầu trên thế giới tiếp tục ghi nhận năm khởi sắc thứ hai

Theo phân tích từ công ty tư vấn Oliver Wyman LLC, mặc dù lợi nhuận giao dịch dầu trên thế giới năm 2023 đạt hơn 100 tỷ USD, giảm so với mức kỷ lục của năm 2022, nhưng cao hơn so với năm 2008-2009.

Bể chứa dầu thô tại kho dự trữ ở Cushing, Oklahoma, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)a
Bể chứa dầu thô tại kho dự trữ ở Cushing, Oklahoma, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)a

Hoạt động giao dịch dầu trên thế giới tiếp tục ghi nhận năm khởi sắc thứ hai liên tiếp khi lợi nhuận đạt hơn 100 tỷ USD.

Theo phân tích từ công ty tư vấn Oliver Wyman LLC, mặc dù lợi nhuận năm 2023 giảm so với mức kỷ lục của năm 2022, nhưng cao hơn so với thời điểm năm 2008-2009.

Trong một cuộc phỏng vấn, nhà tư vấn Adam Perkins nhận xét tỷ suất lợi nhuận khá tốt, điều này một phần do cung-cầu vẫn có chút hạn chế.

Nhiều nhà giao dịch trong ngành vẫn chưa công khai báo cáo kết quả kinh doanh, song lợi nhuận của các nhà giao dịch độc lập lớn dự kiến sẽ giảm trung bình hơn 30% so với mức kỷ lục của năm 2022.

Tuy nhiên, sự gián đoạn và thiếu hụt nguồn cung dầu diesel và dầu nhiên liệu đã bù đắp cho sự biến động nhẹ của dầu thô liên quan đến căng thẳng tại Ukraine, trong khi biên lợi nhuận giao dịch khí đốt và điện cũng vẫn tương đối cao.

Nhiều công ty mua, lưu trữ và vận chuyển dầu đang dần phục hồi so với thời kỳ được coi là có lãi nhất trong lịch sử, trong bối cảnh một cuộc đua nhằm củng cố vai trò là nhà cung cấp chiến lược về năng lượng, kim loại và thực phẩm khi phương Tây tiếp tục chậm chạp chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch. Nhu cầu dầu tiếp tục tăng trên toàn thế giới.

Nhiều công ty đã mua các nhà máy lọc dầu, tài sản lưu trữ, nhà máy điện và thậm chí cả các công ty thương mại khác, cũng như nhận được sự hỗ trợ lớn từ các quốc gia như Italy, Đức, Mỹ và Saudi Arabia để đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như khí đốt và đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục