Hoạt động kinh doanh ở Hong Kong giảm mạnh nhất trong 21 năm qua

Các cuộc biểu tình kéo dài gần 6 tháng qua tại Hong Kong đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực bán lẻ và du lịch của Khu hành chính này và đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong một thập kỷ.
Hoạt động kinh doanh ở Hong Kong giảm mạnh nhất trong 21 năm qua ảnh 1Một của hàng đóng cửa ở Hong Kong. (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả khảo sát của tổ chức IHS Markit (công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thông tin, có trụ sở tại Anh) công bố ngày 4/12, hoạt động kinh tế của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) trong tháng 11/2019 suy giảm với tốc độ nhanh nhất trong 21 năm qua, do chịu tác động xấu từ các cuộc biểu tình và nhu cầu toàn cầu giảm sút.

Các cuộc biểu tình kéo dài gần 6 tháng qua tại Hong Kong đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực bán lẻ và du lịch của Khu hành chính này và đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong một thập kỷ.

[Doanh thu bán lẻ tại Hong Kong giảm kỷ lục do bất ổn xã hội]

Chỉ số các nhà quản lý mua hàng (PMI) được điều chỉnh theo mùa vụ của Hong Kong đã giảm từ mức 39,3 điểm trong tháng 10/2019 xuống còn 38,5 điểm trong tháng 11 vừa qua, và báo hiệu đà suy giảm lớn nhất của khu vực tư nhân kể từ khi dịch SARS bùng phát vào đầu năm 2003. Ngưỡng 50 là ranh giới phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

Chuyên gia kinh kế trưởng  Bernard Aw tại IHS Markit cho rằng kết hợp chỉ số PMI trung bình cho tháng 10 và 11/2019 sẽ thấy kinh tế Hong Kong có nguy cơ giảm hơn 5% trong quý 4/2019.

Trong khi đó, nhu cầu của thị trường nội địa Trung Quốc trong tháng 11 ghi nhận tháng giảm thứ 19 liên tiếp dù sụt giảm với tỷ lệ thấp hơn kể từ tháng Mười trước đó.

Theo số liệu chính thức đầu tuần này, doanh số bán lẻ của Hong Kong giảm kỷ lục trong tháng 10/2019, khi giảm 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong lúc lượng khách du lịch tới Khu hành chính này cũng giảm gần 44%.

Các nhà kinh tế tại ngân hàng ING nhận định Hong Kong đang rơi vào một cuộc suy thoái nặng nề.

Kinh tế Hong Kong sẽ suy giảm 7% trong quý 4/2019 và tăng trưởng -2,25% cho cả năm 2019 và gần với mức tăng trưởng -2,5% của năm 2009.

Ngân hàng ING dự báo kinh tế Hong Kong sẽ giảm 5,8% trong năm 2020 nếu xung đột thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa kết thúc và làn sóng biểu tình vẫn tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục