Hỏi đáp COVID-19: Cần lưu ý gì khi tiêm vaccine cho trẻ béo phì

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Vậy với trẻ béo phì, mắc bệnh nền, cần lưu ý những gì?

Hỏi: Liên quan đến chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, Sở Y tế TPHCM đã đề xuất với UBND TPHCM thời gian bắt đầu tiêm từ ngày 22/10. Song song với tâm trạng háo hức chờ đợi, một số phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của trẻ, nhất là với những người có con mang cơ địa béo phì hay có những bệnh nền mạn tính như tim mạch, ung thư…

Trả lời: Thứ nhất, các trẻ phải được khám sàng lọc kỹ trước khi tiêm . Bố mẹ phải nắm vững về tiền sử tiêm chủng ở trẻ, có dị ứng với loại thức ăn hay loại vacxin nào trước đó, đã từng bị phản ứng phản vệ chưa. Thứ hai, trẻ có đang mắc bệnh nền mãn tính và đang uống thuốc điều trị nào hay không.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục