Hội đồng Bảo an lên án phong trào M23 mở chiến dịch tấn công ở CHDC Congo

Giao tranh leo thang nghiêm trọng giữa M23, một trong những nhóm vũ trang mạnh nhất tại Congo, và quân đội Congo đã khiến nhiều người thương vong và hàng nghìn dân thường phải chạy loạn.

Lực lượng M23 tại khu vực Rumangabo, CHDC Congo, ngày 6/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng M23 tại khu vực Rumangabo, CHDC Congo, ngày 6/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước tình trạng “bạo lực leo thang” tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong phiên họp cùng ngày để thảo luận về xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình bạo lực tại quốc gia châu Phi này, đồng thời lên án việc Phong trào 23 tháng 3 (M23) thông báo mở chiến dịch tấn công hồi đầu tháng này gần thành phố Goma.

Theo tuyên bố của Đại sứ Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett, “các thành viên Hội đồng Bảo an tái khẳng định quan điểm lên án mọi nhóm vũ trang đang hoạt động tại Congo, đồng thời hoàn toàn ủng hộ chủ quyền, thống nhất và sự toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Congo.”

M23, một trong những nhóm vũ trang mạnh nhất tại Congo, đã chiếm quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở tỉnh Bắc Kivu kể từ sau cuộc nổi dậy cuối năm 2021.

Thời gian gần đây, giao tranh leo thang nghiêm trọng giữa M23 và quân đội Congo khiến nhiều người thương vong và hàng nghìn dân thường phải chạy loạn.

Ngày 10/2 vừa qua, người đứng đầu Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) Bintou Keita cho biết các nhân viên và xe ôtô của MONUSCO đã bị tấn công tại thủ đô Kinshasa của quốc gia châu Phi này trong ngày 9/2.

Bà Bintou Keita cho hay rất đông người đi trên các xe môtô đã tụ tập tại quận Gombe của Kinshasa, nơi đặt trụ sở MONUSCO và nhiều Đại sứ quán nước ngoài.

Các nhóm người này đã đốt lốp xe và tấn công mọi người, trong đó có cả nhân viên cũng như phương tiện của MONUSCO.

Bà Bintou Keita kịch liệt lên án các vụ tấn công này.

Trước đó, phát biểu hôm 7/2 sau chuyến thị sát Congo hồi đầu tháng, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix đã kêu gọi Phong trào M23 chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở miền Đông nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục