Hội đồng Bảo an ủng hộ các cuộc bầu cử tại Libya vào tháng 12

Hội đồng Bảo an đã sắp xếp một cuộc họp vào ngày 6/6 để thông qua một tuyên bố tổng thống được Pháp soạn thảo, trong đó sẽ hoan nghênh "sức đẩy được tạo ra" từ một hội nghị quốc tế về Libya.
Hội đồng Bảo an ủng hộ các cuộc bầu cử tại Libya vào tháng 12 ảnh 1Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Tripoli năm 2014. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến ủng hộ việc tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Libya vào tháng 12.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã sắp xếp một cuộc họp vào ngày 6/6 để thông qua một tuyên bố tổng thống được Pháp soạn thảo, trong đó sẽ hoan nghênh "sức đẩy được tạo ra" từ một hội nghị quốc tế về Libya do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì hôm 29/5 vừa qua.

[Libya: Các bên đối địch đạt thỏa thuận tiến hành tổng tuyển cử]

Libya đã rơi vào bất ổn sau cuộc nổi dậy 2011 lật đổ nhà lãnh đạo độc tài Moammar Gadhafi. Kể từ năm 2014, quốc gia Bắc Phi này đã bị chia rẽ bởi các chính quyền và quốc hội đối lập ở miền Đông và Tây đất nước.

Tuyên bố dự thảo hoan nghênh cam kết của các chính quyền Libya đối lập trong việc "phối hợp mang tính xây dựng với Liên hợp quốc để tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội hòa bình và đáng tin cậy cũng như tôn trọng kết quả"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục