Libya: Quốc hội miền Đông ủng hộ Chính phủ lâm thời sau Hội nghị Paris

Quốc hội miền Đông sẽ hỗ trợ Chính phủ lâm thời thông qua “những thỏa thuận mới” để dỡ bỏ “những hạn chế” được áp đặt trong thỏa thuận chính trị được ký kết năm 2015 tại Maroc.
Libya: Quốc hội miền Đông ủng hộ Chính phủ lâm thời sau Hội nghị Paris ảnh 1Các bên đối địch tại Libya trong cuộc họp tại Paris.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/6, Chính phủ lâm thời miền Đông Libya thông báo Quốc hội miền Đông sẽ hỗ trợ Chính phủ lâm thời thông qua “những thỏa thuận mới” để dỡ bỏ “những hạn chế” được áp đặt trong thỏa thuận chính trị được ký kết năm 2015 tại Maroc dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau Hội nghị Paris tập hợp các đảng, phái chính trị của Libya để thảo luận giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Bắc Phi.

Theo một tuyên bố của Chính phủ lâm thời ngày 2/6, Chủ tịch Quốc hội miền Đông Aguila Saleh đã tổ chức cuộc họp mở rộng với nội các của Chính phủ lâm thời để thảo luận về “những thỏa thuận mới” liên quan đến công việc của Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Libya.

[Libya: Các bên đối địch đạt thỏa thuận tiến hành tổng tuyển cử]

Ông Saleh cho biết các chính sách sẽ được Chính phủ lâm thời và Ngân hàng Trung ương Libya thông qua để cải thiện điều kiện sống và các dịch vụ công phục vụ nhân dân, phù hợp với kết quả của Hội nghị Paris.

Những thỏa thuận này được thực hiện dựa trên sự phối hợp giữa các bên liên quan gồm Thủ tướng Abdullah Thani, Thống đốc ngân hàng Trung ương Libya Ali al-Hebri và Tổng Tư lệnh quân đội Khalifa Haftar, dự kiến sẽ được công bố sau tháng lễ Ramadhan và Eid al-Fitr (giữa tháng 6/2018).

Tại Hội nghị Paris, Quốc hội miền Đông và Quân đội Libya cho biết chỉ thừa nhận vai trò của Chính phủ lâm thời. Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) mặc dù được Liên hợp quốc hậu thuẫn và quốc tế công nhận nhưng đã bị các thành viên của Quốc hội miền Đông tẩy chay.

Mặc dù, thỏa thuận chính trị giữa các đảng đối lập tại Libya đã được ký kết năm 2015 dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, tiến tới thành lập GNA nhưng Libya vẫn bị chia rẽ về mặt chính trị giữa miền Đông và miền Tây.

Sau Hội nghị Paris, các bên đối lập Libya đã cam kết phối hợp tích cực với Liên hợp quốc để tổ chức các cuộc bầu cử đáng tin cậy, hòa bình và tôn trọng kết quả bầu cử - dự kiến được tổ chức vào ngày 10/12/2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.