Hội đồng chính trị ALBA-TCP họp phiên thứ 16 tại Cuba

Các đại diện khối ALBA thể hiện tình đoàn kết và ủng hộ đối với chủ quyền của Venezuela, quốc gia đang liên tục hứng chịu các cuộc công kích từ phe đối lập trong nước và phe cánh hữu quốc tế.
Hội đồng chính trị ALBA-TCP họp phiên thứ 16 tại Cuba ảnh 1Chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại cuộc họp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/12, phiên họp lần thứ XVI của Hội đồng chính trị khối Liên minh Bolivar cho châu Mỹ - Hiệp định thương mại của các dân tộc (ALBA - TCP) đã diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba, với sự tham gia của các ngoại trưởng và đại diện cấp cao của các nước thành viên.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex), mục tiêu của phiên họp khối ALBA lần này là nhằm "thỏa thuận các hành động, khám phá các cơ hội hội nhập mới và tái khẳng định cam kết về sự thống nhất, hợp tác và tình đoàn kết giữa các quốc gia thuộc Liên minh trong bối cảnh khu vực hiên nay."

Tại buổi họp, trong số những điểm thảo luận chính, các đại diện khối ALBA thể hiện tình đoàn kết và ủng hộ đối với chủ quyền và quyền tự quyết của Venezuela, quốc gia đang liên tục hứng chịu các cuộc công kích chính trị và truyền thông từ phe đối lập trong nước và phe cánh hữu quốc tế.

[Liên minh Bolivar cho châu Mỹ ủng hộ Quốc hội lập hiến ở Venezuela]

Ngoài ra, ALBA cũng lên tiếng phản đối hoạt động đàn áp các cuộc biểu tình tại Honduras sau cuộc bầu cử tổng thống, đồng thời kêu gọi tôn trọng ý nguyện của người dân nước này. Hội nghị đã thảo luận về những đe dọa từ phía chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ngăn chặn hội nhập Mỹ Latinh và Caribe, trong đó có việc Tổng thống Trump đã từ bỏ thỏa thuận môi trường để thúc đẩy doanh thu xuyên quốc gia, cũng như có dự định xây dựng một bức tường ngăn cách Mỹ khỏi khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Cũng trong phiên họp, đại diện các quốc gia ALBA đã bày tỏ tình đoàn kết và hỗ trợ đối với các quốc gia vùng Caribe bị thiệt hại do thiên tai.

Được thành lập vào năm 2004, khối Liên minh Bolivar cho châu Mỹ bao gồm 11 nước trong khối Mỹ Latinh và vùng Caribe đã cùng hợp tác vì lợi ích và sự phát triển của các quốc gia thành viên và đã cùng đạt được nhiều thành quả đáng kể trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là là thành tựu giáo dục và y tế. Cụ thể, 6 triệu người được xóa mù chữ, 7,5 triệu dân trong khu vực được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm 5,1%, hơn 21.000 thanh niên được đào tạo thành bác sỹ cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.