Đoàn đại biểu Việt Nam do bà Hoàng Minh Nguyệt, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nóiViệt Nam dẫn đầu đã tham dự hội nghị.
Hội nghị thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, nêu nhiều giải pháp cho các vấn đề nhưtruyền thông và trách nhiệm báo chí; biến đổi khí hậu; thảm họa thiên tai vàtrách nhiệm của truyền thông; đồng sản xuất và chia sẻ chương trình; sự tham giacủa công chúng vào truyền thông ngày càng tăng; đa dạng văn hóa và đối thọai xãhội...
Các đại biểu dự hội nghị cho rằng truyền thông có vai trò to lớn trong việc phảnánh mọi mặt đời sống xã hội và có sức tác động mạnh mẽ tới dư luận công chúng.Vì vậy, các nhà báo phải đưa tin trung thực, chuẩn xác, nhanh nhạy, có tráchnhiệm, đặc biệt trong những tình huống thiên tai, thảm họa.
Báo chí càng cần phải có trách nhiệm phát huy hơn nữa trong bối cảnh ngày càngnhiều cá nhân tham gia cung cấp thông tin qua mạng toàn cầu, blog cá nhân, vớicác quan điểm cá nhân và thông tin chưa được kiểm chứng.
Các đại biểu nhất trí việc trao đổi chương trình, đồng sản xuất chương trình gópphần tăng cường thông tin, hiểu biết lẫn nhau, cũng như giảm bớt kinh phí sảnxuất chương trình trong bối cảnh ngân sách và nguồn thu từ quảng cáo ngày cànggiảm sút.
Sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, lối sống, sắc tộc làm chođời sống xã hội phong phú, muôn màu nhưng cũng thường là nguyên nhân gây xungđột.
Trong bối cảnh đó, thông tin và truyền thông là công cụ hữu hiệu giúp nângcao sự hiểu biết, khả năng cảm thông và hòa hợp giữa các dân tộc.
Đối thoại truyền thông Á-Âu đang ngày càng trở nên hữu ích đối với những ngườilàm công tác truyền thông. Từ 3 năm nay, nó đã trở thành hoạt động thường xuyênnhằm đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Đài Tiếng nói Việt Nam đã tham gia tích cực và có những đóng góp quan trọng vàodiễn đàn này, do đó đang được đề nghị tổ chức Hội nghị truyền thông cấp cao châuÁ vào năm 2011.
Với kinh nghiệm và những đóng góp tích cực vào hoạt động truyền thông khu vực vàthế giới, Đài Tiếng nói Việt Nam sẵn sàng tổ chức hội nghị khi được chính phủcho phép nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giữa các nhà báo phátthanh-truyền hình, nâng cao vị thế của phát thanh-truyền hình Việt Nam trong khuvực và thế giới./.