Hơn 100.000 giấy thông hành y tế giả đang lưu hành tại Pháp

Tại Pháp, khoảng 100 đối tượng đã bị bắt sau khi 400 cuộc điều tra được thực hiện kể từ khi giấy thông hành y tế trở thành một phần bắt buộc phải có trong đời sống của người dân.
Hơn 100.000 giấy thông hành y tế giả đang lưu hành tại Pháp ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/12, Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 110.000 giấy thông hành y tế giả đang được lưu hành tại nước này trong bối cảnh cảnh sát Pháp tiến hành hàng trăm cuộc điều tra nhằm vào người sản xuất và người sử dụng giấy thông hành giả này.

Những người có giấy thông hành y tế - bằng chứng về tình trạng tiêm vaccine ngừa COVID-19, phục hồi sau khi mắc bệnh hoặc kết quả xét nghiệm âm tính gần đây, mới được sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, đến nhà hàng hoặc tham gia các sự kiện văn hóa.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin, trong quá trình điều tra về người sử sụng và đối tượng làm giấy thông hành y tế giả, cảnh sát đã phát hiện có sự dính líu của nhân viên y tế.

[COVID-19: Pháp, Latvia xử lý mạng lưới cấp giấy chứng nhận giả]

Bộ trưởng Darmanin cho biết khoảng 100 đối tượng đã bị bắt sau khi 400 cuộc điều tra được thực hiện kể từ khi giấy thông hành y tế trở thành một phần bắt buộc phải có trong đời sống của người dân. Những đối tượng này có thể bị kết án 5 năm tù giam.

Hồi tháng trước, một bác sỹ bị cáo buộc bán ít nhất 220 giấy thông hành y tế giả tại vùng đô thị Paris, đã bị buộc tội và giam giữ.

Vấn đề giấy thông hành y tế giả được truyền thông Pháp quan tâm sau trường hợp một phụ nữ xuất trình loại giấy này khi đến khám tại bệnh viện Raymond-Poincare de Garches ở tỉnh Hauts-de-Seine.

Người này sau đó đã tử vong do không được điều trị phù hợp. Theo các bác sỹ, nếu biết bệnh nhân chưa được tiêm vaccine, họ đã điều trị bằng liệu pháp kháng thể và có cơ hội cứu sống cô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục