Hơn 2.000 ôtô nhập về Việt Nam, giá chưa tới 20.000 USD mỗi chiếc

Tuần này, số lượng ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu là 2.040 chiếc, trị giá khai báo là 39,9 triệu USD. Như vậy, trung bình, mỗi xe trị giá gần 19.600 USD.
Hơn 2.000 ôtô nhập về Việt Nam, giá chưa tới 20.000 USD mỗi chiếc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trong tuần này (từ 13/7 đến 19/7), số lượng ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu là 2.040 chiếc.

[Ôtô nhập khẩu nguyên chiếc giảm một nửa, xe Indonesia xuất hiện]

Đại diện Tổng cục Hải quan vừa công bố con số trên chiều 20/7. Số xe trên tổng trị giá khai báo là 39,9 triệu USD. Như vậy, trung bình, mỗi xe trị giá gần 19.600 USD (trên 450 triêu đồng/chiếc).

Với số lượng xe trên, theo thống kê, có tới 75% xe xuất xứ từ Thái Lan (tương ứng 1.529 xe), có 14% xe xuất xứ từ Indonesia (tương ứng 282 xe), hơn 5% xe xuất xứ từ Hoa Kỳ (94 xe),…

Hơn 2.000 ôtô nhập về Việt Nam, giá chưa tới 20.000 USD mỗi chiếc ảnh 2

Báo cáo chỉ ra, trong số 2.040 chiếc đăng ký nhập khẩu, có 1.535 chiếc là xe ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống (chiếm 75,2% lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu).

Loại xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập vào Việt Nam tuần qua chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 1.059 chiếc, xe xuất xứ từ Indonesia là 282 chiếc, xe từ Hoa Kỳ có 93 chiếc.

Với xe trên 9 chỗ ngồi, tuần này phát sinh tờ khai của 96 chiếc xe, tương đương gần 3 triệu USD. Toàn bộ số xe này được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu khu vực cảng thành phố Hải Phòng.

Trong tuần, có 380 chiếc xe ôtô tải được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá 6,98 triệu USD. Còn lại là các loại ôtô khác với 29 chiếc, trị giá khai báo 2,2 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục